Tin thế giới sáng 30/10: Giẫm đạp tại lễ hội ở Hàn Quốc; Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

(VOH) - Một số thông tin nổi bật khác như Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ; đánh bom xe ở Somalia khiến nhiều người thương vong.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Từ 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào ngày 8/11 tới.

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ có thể mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội do sự bất bình của cử tri về lạm phát cao, bất chấp hy vọng giành chiến thắng trước đó của Đảng Dân chủ từ việc hợp pháp hoá quyền phá thai.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử giữa kỳ thường thấp hơn nhiều so với các năm bầu cử tổng thống, đây sẽ là yếu tố quan trọng ở các bang trung lập và Đảng Dân chủ đang thúc giục cử tri bỏ phiếu sớm.

Tin thế giới sáng 30/10: Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội ở Hàn Quốc tăng nhanh; Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu nông sản với Ukraine do LHQ làm trung gian sau các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào tàu Nga ở Crimea, giáng một đòn mạnh vào thỏa thuận kéo dài 3 tháng nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc trên toàn cầu.

Nga cho biết các lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay không người lái đã tấn công Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea vào sáng ngày 29/10.

Riêng Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev trước đó hôm 29/10 cho biết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo trong 4 tháng tới với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và thay thế nguồn cung cấp ngũ cốc của Ukraine.

Tin thế giới sáng 30/10: Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội ở Hàn Quốc tăng nhanh; Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Tàu chở hàng tại cảng biển ở Odesa sau khi Ukraine bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc trở lại vào tháng 8. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Iran sẽ tăng cường trấn áp biểu tình

Người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran cảnh báo những người biểu tình rằng ngày 29/10 sẽ là ngày cuối cùng họ xuống đường, lời cảnh báo trên là dấu hiệu cho thấy lực lượng an ninh có thể tăng cường đàn áp khốc liệt đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Iran đã chứng kiến các cuộc biểu tình và bất ổn trên toàn quốc kể từ cái chết của một phụ nữ Kurd 22 tuổi Mahsa Amini khi bị cảnh sát giam giữ vào tháng trước, đặt ra một trong những thách thức khó khăn nhất đối với giới lãnh đạo kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Bất chấp những lời cảnh báo của chính quyền, ngày càng có nhiều cuộc biểu tình xuất hiện khắp nơi. Một nhóm nhân quyền cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng tại một trường nữ sinh ở thành phố Saqez và tại một trường đại học ở thủ phủ Sanandaj của tỉnh Kurdistan.

Tin thế giới sáng 30/10: Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội ở Hàn Quốc tăng nhanh; Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine
Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami. Ảnh: REUTERS

Hàng trăm người chết và bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Hàn Quốc

Hãng tin Reuters đưa tin rạng sáng 30/10, ít nhất 149 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở Seoul khi dòng người đổ về một quận trung tâm của thủ đô Hàn Quốc để tổ chức lễ hội Halloween.

Con số thương vong có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. "Khu vực này vẫn còn hỗn loạn nên chúng tôi đang cố gắng thống kê số người bị thương", một quan chức tại Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh điều động đội y tế khẩn cấp đến khu vực và yêu cầu chuẩn bị đủ giường bệnh để giảm thiểu thương vong tối đa.

Tin thế giới sáng 30/10: Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội ở Hàn Quốc tăng nhanh; Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Đội cứu hộ tại hiện trường nơi hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Seoul. Ảnh: REUTERS

Đánh bom xe tại Bộ Giáo dục Somali khiến nhiều người thương vong

Cảnh sát và hãng thông tấn nhà nước Somali ngày 29/10 cho biết, hai vụ đánh bom xe tại trụ sở Bộ Giáo dục ở thủ đô Mogadishu của Somalia đã khiến nhiều người thương vong. Các nhà chức trách cho biết nhóm Hồi giáo al Shabaab đứng sau vụ tấn công với mục đích nhắm vào trụ sở Bộ Giáo dục, một ngã tư và một trường học với rất nhiều dân thường, bao gồm trẻ em, phụ nữ và người già.

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ đầu tiên tấn công Bộ Giáo dục, liên tiếp sau đó là vụ nổ thứ hai xảy ra khi xe cấp cứu đến và mọi người tập trung để giúp đỡ các nạn nhân.

Tin thế giới sáng 30/10: Số người chết do giẫm đạp tại lễ hội ở Hàn Quốc tăng nhanh; Nga đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine

Hiện trường vụ nổ gần tòa nhà Bộ Giáo dục Somali. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát đang tiếp tục thống kê số người thương vong trong vụ tấn công trên. Hãng thông tấn nhà nước SONNA cho biết, các vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có một nhà báo độc lập.