Tin thế giới tổng hợp 31/10: Mỹ cho phép trẻ dưới 18 tuổi nhập cảnh không cần cách ly

(VOH) - Theo worldometers.info, tính đến sáng 31/10 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu ghi nhận 247.113.354 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Số ca tử vong là 5.010.011 ca. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 223.836.939 người.

Tổng số ca nhiễm tại Mỹ hiện đã lên tới 46.799. 538 (tăng 26.355 trong 24 giờ qua), trong đó số ca tử vong là 766.117 (tăng thêm 350 ca), tiếp theo là Ấn Độ với tổng số 34.272.677 ca nhiễm, (tăng thêm 12.958 ca), trong đó số ca tử vong là 458.219 ca (tăng 446 ca).

Khu vực Đông Nam Á có 9 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Philippines báo cáo 423 ca; Malaysia ghi nhận 95 ca; Thái Lan thêm 88 ca; Việt Nam 64 ca; Indonesia ghi nhận 27 ca tử vong mới; Singapore thêm 14 ca; Campuchia 8 ca, Lào và Brunei mỗi nước thêm 1 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, hôm 29-10 - Ảnh: XINHUA
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, hôm 29-10 - Ảnh: XINHUA

14 tỉnh Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cộng đồng

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, Trong 14 ngày qua, 14 tỉnh thành ở Trung Quốc đã ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo số liệu của tổ chức, từ ngày 17 tới 29/10, Trung Quốc đã ghi nhận 377 ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Hắc Hà (tỉnh Hắc Long Giang), một thành phố nhỏ gồm 1,3 triệu dân ở đông bắc Trung Quốc và giáp với Nga, đã báo cáo 26 ca nhiễm trong cộng đồng hôm 29/10, tăng mạnh so với 9 ca nhiễm phát hiện hôm 28-10 và 1 ca nhiễm ghi nhận hôm 27-10.

Tuần trước, NHC cho biết nhiều ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ở khu vực phía bắc và tây bắc Trung Quốc từ hôm 17/10 có thể xuất phát từ nguồn bệnh nhập khẩu.

Mỹ cho phép trẻ dưới 18 tuổi nhập cảnh không cần cách ly

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo du khách nước ngoài dưới 18 tuổi đến Mỹ bằng máy bay không cần tự cách ly sau khi nhập cảnh.

Cụ thể, trẻ dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 không cần tự cách ly trong vòng 7 ngày sau khi nhập cảnh.

Bên cạnh đó,  ừ ngày 8/11, Mỹ cũng sẽ tháo dỡ các giới hạn nhập cảnh đối với đa số người nước ngoài đã đến Anh, 26 nước thuộc khối Schengen, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil trong vòng 14 ngày trước đó.

Thủ lĩnh tối cao Taliban xuất hiện công khai

Ngày 30/10, Thủ lĩnh Taliban Haibatullah Akhundzada vừa có cuộc trò chuyện với những người ủng hộ và các binh sĩ của lực lượng Hồi giáo. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của Thủ lĩnh Taliban vì ông chưa từng xuất hiện trước công chúng và luôn bí mật về nơi ở.

Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada trong bức ảnh được Taliban công bố năm 2016. Ảnh: Reuters.
Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada trong bức ảnh được Taliban công bố năm 2016. Ảnh: Reuters.

Akhundzada nắm quyền lãnh đạo Taliban năm 2016, sau khi người tiền nhiệm Akhtar Mansour bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ gần biên giới Afghanistan - Pakistan.

Khi Taliban công bố chính phủ mới hôm 6/9, Akhundzada không giữ chức vụ chính thức nào. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Taliban cho hay Akhundzada sẽ là thủ lĩnh tinh thần của chính quyền mới và có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề.