Tối hậu thư từ phía Mỹ khiến Ukraine đứng trước lựa chọn khó

Nhiều quan chức châu Âu cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã đại diện chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển một thông điệp cứng rắn về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Nội dung được ông Driscoll nêu trong cuộc gặp tối 21/11 tại Kiev cùng các đại sứ Liên minh châu Âu, Anh và nhiều quan chức khác.

Theo Financial Times, ông Driscoll là người đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về đề xuất của Washington nhằm tìm lối ra cho cuộc xung đột Nga – Ukraine. Những chi tiết mới nhất về đề xuất này đã được ông trình bày với các quan chức phương Tây trong buổi làm việc tại dinh thự đại biện Mỹ ở Kiev.

my uk_voh
Ông Daniel Driscoll. - Ảnh: Bộ trưởng Lục quân Mỹ/Mạng xã hội X

Một quan chức cấp cao mô tả bầu không khí của cuộc gặp là “u ám”. Nhiều nguồn tin giấu tên dẫn lời ông Driscoll: “Chúng ta chỉ còn rất ít thời gian để đạt được hòa bình. Tổng thống Trump muốn có hòa bình ngay… Các lực lượng vũ trang Mỹ có thiện cảm với Ukraine, nhưng đánh giá trung thực cho thấy Ukraine đang ở trong thế bất lợi”.

Các nguồn tin cho rằng ông Driscoll cũng nêu vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của kế hoạch mà Mỹ đang xây dựng. Những nội dung này dự kiến sẽ tiếp tục được trao đổi với các nước Tây Âu và chính quyền Kiev trong vài ngày tới. Ông đồng thời bác bỏ đề nghị từ phía EU và Anh về việc Mỹ cần gia tăng sức ép lên Nga trước khi thúc đẩy đối thoại.

“Chúng tôi nhận ra tình hình còn nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu”, một quan chức EU chia sẻ sau cuộc họp.

Cho đến lúc này, giới chức Washington và Kiev chưa đưa ra phản hồi về các thông tin nêu trên.

Kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra gần đây gây chú ý vì có một số yêu cầu Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ trước Nga. Đây là nội dung khiến giới lãnh đạo Ukraine rơi vào thế khó.

Kênh RT đưa tin Tổng thống Zelensky ngày 21/11 cho biết Kiev đang đứng trước lựa chọn đầy thách thức: hoặc đồng ý với “28 điểm khó khăn” của phía Mỹ, hoặc đối mặt nguy cơ mất đi một đồng minh trọng yếu. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng đây là tình huống không mong muốn nhưng cần được cân nhắc kỹ.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá đề xuất từ Washington có thể trở thành “nền tảng cho một giải pháp hòa bình lâu dài”. Tuy vậy, chưa có bất kỳ chi tiết nào cho thấy lập trường cụ thể của Moskva về các điều khoản trong bản đề xuất của Mỹ.

Bối cảnh hiện tại cho thấy Ukraine đang chịu áp lực lớn từ nhiều hướng. Cuộc xung đột kéo dài đã khiến nguồn lực cạn kiệt và tạo ra các rủi ro chiến lược ngày càng gia tăng. Việc Mỹ gửi thông điệp cứng rắn thông qua ông Driscoll cho thấy Washington muốn nhanh chóng định hình hướng đi mới, đồng thời đặt trách nhiệm lựa chọn lên phía Kiev.

Những ngày tới được dự báo sẽ là thời điểm then chốt khi Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục trao đổi về kế hoạch 28 điểm. Tương lai của lộ trình hòa bình phụ thuộc vào cách các bên xử lý những bất đồng liên quan chủ quyền và an ninh khu vực – các vấn đề tồn tại suốt nhiều tháng qua.

Dù chưa có phản ứng chính thức từ cả Washington và Kiev, sự xuất hiện của tối hậu thư trong bối cảnh hiện nay cho thấy những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột. Ukraine sẽ phải cân nhắc giữa áp lực từ đồng minh và mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ – một bài toán khó chưa có lời giải rõ ràng.

Bình luận