Chờ...

Tổng thống Bangladesh giải tán quốc hội, bỏ lệnh bắt cựu thủ tướng Zia

BANGLADESH - Thông báo về việc này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina từ chức và bỏ trốn giữa bối cảnh chính trị bất ổn.

Đây cũng là kết quả từ các cuộc họp giữa lãnh đạo quốc phòng, chính đảng, lãnh đạo sinh viên và một số đại diện dân sự.

Trong thông điệp giải tán quốc hội, Văn phòng Tổng thống Mohammed Shahabuddin cũng cho biết lãnh đạo phe đối lập Begum Khaleda Zia, cựu thủ tướng Bangladesh, đã được giải phóng khỏi lệnh bắt giữ tại nhà.

Bangladesh đã vật lộn với các cuộc biểu tình sinh viên thời gian qua, yêu cầu giải tán quốc hội.

Cuộc biểu tình lật đổ Thủ tướng Hasina xuất phát từ hệ thống hạn ngạch việc làm ưu tiên thuộc lĩnh vực công đối với những gia đình từng tham gia cuộc chiến giành độc lập năm 1971. Dư luận Bangladesh cho rằng việc ưu tiên con em của các gia đình ấy chỉ là cách giành việc làm cho các đồng minh trong đảng cầm quyền.

Một số thông tin cho biết khoảng 300 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc biểu tình có dấu hiệu bạo lực từ tháng 7 năm nay.

bieu-tinh-19032036
Một trung tâm thương mại bị đốt cháy bởi người biểu tình ở thủ đô Dhaka ngày 4/8 - Ảnh: AP

Ngày 5/8, người biểu tình cũng tràn vào và cướp phá dinh thự của Thủ tướng. Tới ngày 6/8, tình hình ở thủ đô Dhaka có vẻ yên ắng, ít xe cộ, trong khi một số trường học và doanh nghiệp vẫn đóng cửa kể từ lúc bạo động xảy ra.

Trong khi Bangladesh đang chờ bầu ra chính phủ mới, AP dẫn lời một lãnh đạo sinh viên chủ chốt cho biết những phe biểu tình mong muốn ông Muhammad Yunus đứng đầu chính phủ lâm thời. Ông Yunus từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2006 và hiện đang ở Paris dự Thế vận hội. Ông gọi việc bà Hasina từ chức là “ngày giải phóng thứ hai” của đất nước.

Theo thủ lĩnh sinh viên Nahid Islam, ông Yunus cũng đã đồng ý đảm nhiệm vai trò cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời.

Tổng thống Bangladesh và chỉ huy quân sự cấp cao của nước này cho biết vào cuối ngày 5/8 rằng một chính phủ lâm thời sẽ sớm được thành lập để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Việc Thủ tướng Hasina trốn ra nước ngoài đã chấm dứt 15 năm nhiệm kỳ hai của bà tại Bangladesh, nơi bà đã lãnh đạo 20/30 năm gần nhất. Quốc gia 170 triệu dân này cũng đang đối diện tình hình kinh tế khó khăn, trong khi bản thân bà Hasina bị các đối thủ chính trị cáo buộc độc đoán.

Hiện bà Hasina đã tới Ấn Độ và đang trú ở một ngôi nhà ngoại ô New Delhi. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.