Ông Hong Jang-won, Phó giám đốc thứ nhất của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), đã đưa ra nhận xét này trong cuộc hội đàm với Dân biểu Shin Sung-bum, Chủ tịch ủy ban tình báo, tại Quốc hội vào đầu ngày - Dân biểu Kim Byung-kee của Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc (DPK) nói với các phóng viên.
Danh sách này bao gồm lãnh đạo đảng DPK Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng cầm quyền Han Dong-hoon, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-Shik, lãnh đạo đảng DPK Park Chan-dae, Dân biểu Cho Kuk của đảng đối lập nhỏ Đảng Tái thiết Hàn Quốc và các chính trị gia khác.
Ông Hong khẳng định, Tổng thống Yoon đã gọi điện thoại vào tối 3/12 và ra lệnh cho ông "hãy nhân cơ hội này bắt hết bọn chúng và tiêu diệt chúng".
Ông Hong cho biết, ông đã gọi cho Chỉ huy phản gián Yeo In-hyung để truyền đạt chỉ thị của Tổng thống Yoon.
Ông Hong cũng cho biết, ông đã nộp đơn từ chức sau khi nghe Giám đốc NIS Cho Tae-yong nói rằng, ông Yoon đã ra lệnh sa thải ông Hong vào ngày 5/12, nhưng ông Cho đã từ chối vào sáng hôm sau.
Trong khi đó, ông Cho tuyên bố, ông không nhận được lệnh trực tiếp nào từ ông Yoon về việc bắt giữ bất kỳ chính trị gia nào, cũng không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sa thải ông Hong khỏi vị trí tổng thống hoặc văn phòng tổng thống.
Ủy ban tình báo Hàn Quốc sẽ họp khẩn để xác minh tuyên bố của ông Hong.
Trước đó, vào cuối ngày 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật, một động thái gây chấn động không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu.
Chỉ 6 giờ sau, dưới sức ép dữ dội từ Quốc hội và người dân, ông Yoon đã phải rút lại quyết định này. Dù lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, sự kiện này đã phản ánh tình hình chính trị căng thẳng và những rạn nứt sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, một Tổng thống Hàn Quốc thực hiện biện pháp này trong bối cảnh không có chiến tranh hay khủng hoảng quân sự lớn.


