Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ song phương

Chuyến công du của Tổng thống Lee Jae Myung tới Trung Quốc đánh dấu nỗ lực nối lại đối thoại và tăng cường hợp tác Hàn–Trung sau thời gian dài quan hệ trầm lắng.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược Đông Bắc Á tiếp tục biến động phức tạp, còn quan hệ Hàn–Trung vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ những căng thẳng kéo dài gần một thập niên qua.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ song phương – Hình 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 5/1 - Ảnh: THX/TTX

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc kể từ năm 2018, đồng thời là hoạt động ngoại giao cấp cao đầu tiên của Seoul trong năm 2026, được giới quan sát đánh giá mang tính “phá băng” và thử thách đường lối ngoại giao thực dụng của chính quyền mới tại Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Lee Jae Myung đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, đặt mối quan hệ này ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao khu vực, sẵn sàng duy trì tính ổn định, liên tục và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển lành mạnh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác hữu nghị và cùng có lợi.

Trung Quốc kêu gọi hai bên tăng cường lòng tin chính trị, tôn trọng con đường phát triển của nhau, dung hòa lợi ích cốt lõi và xử lý bất đồng thông qua đối thoại.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Seoul coi trọng quan hệ với Bắc Kinh, tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan ngại chính đáng của Trung Quốc, đồng thời mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Ông khẳng định hợp tác kinh tế – thương mại Hàn–Trung đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của mỗi bên và bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ đạt thêm nhiều kết quả thực chất trong thời gian tới.

Giới phân tích cho rằng chuyến thăm thu hút sự chú ý đặc biệt ở bốn khía cạnh. Thứ nhất, khả năng phối hợp giữa hai bên trong xử lý các diễn biến tiềm tàng trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh không loại trừ khả năng xuất hiện các tiếp xúc hoặc hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều trong tương lai gần.

Thứ hai, nỗ lực khôi phục và ổn định hóa quan hệ Hàn–Trung sau nhiều năm trì trệ.

Thứ ba, việc quản lý các vấn đề nóng trong khu vực, bao gồm cạnh tranh chiến lược Trung – Nhật và các tính toán an ninh chồng lấn tại Đông Bắc Á.

Cuối cùng là phối hợp ứng phó với những thay đổi sâu sắc của trật tự toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Thiết lập lại nền tảng ổn định cho quan hệ Hàn–Trung được xem là nhiệm vụ trọng tâm của chuyến thăm.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ song phương từng trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng, song bắt đầu rơi vào căng thẳng kéo dài từ năm 2016 sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Thực tế gần một thập niên qua cho thấy căng thẳng kéo dài không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, trong khi chi phí kinh tế, chính trị và xã hội ngày càng gia tăng.

Việc ông Lee Jae Myung nhậm chức sau cuộc bầu cử sớm tháng 6/2025 mở ra cơ hội mới để hai nước thúc đẩy cải thiện quan hệ.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng có lợi ích rõ ràng trong việc tái khởi động hợp tác với Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Seoul và Hội nghị APEC tại Gyeongju được xem là những dấu mốc quan trọng nhằm hàn gắn và thúc đẩy quan hệ song phương.

Tuy nhiên, tiến trình “phá băng” quan hệ Hàn–Trung vẫn đối mặt nhiều thách thức mang tính cấu trúc

Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung tiếp tục chi phối mạnh mẽ môi trường an ninh khu vực; khác biệt về giá trị, hệ thống chính trị và lợi ích chiến lược tạo ra những giới hạn khó vượt qua.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ song phương – Hình 2

Ôtô và máy xúc chờ được đưa đi xuất khẩu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: THX/TTXVN

Về kinh tế, quá trình chuyển đổi cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc khiến quan hệ kinh tế Hàn–Trung từ tính bổ sung dần chuyển sang cạnh tranh, trong khi các biện pháp kiểm soát công nghệ cao của Mỹ tiếp tục thu hẹp không gian hợp tác giữa Seoul và Bắc Kinh.

Ở lĩnh vực an ninh, việc Hàn Quốc tăng cường liên minh với Mỹ và hợp tác ba bên Hàn – Mỹ – Nhật cũng làm gia tăng quan ngại từ phía Trung Quốc.

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung có dấu hiệu bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến thuật, nhiều chuyên gia cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung là cơ hội để hai nước điều chỉnh chính sách theo hướng thực dụng hơn.

Dù “băng dày không thể tan trong một sớm một chiều”, chuyến công du lần này được kỳ vọng sẽ mở ra tiến trình đối thoại bền bỉ, tạo nền tảng cho sự ổn định lâu dài của quan hệ Hàn–Trung cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.

Bình luận