Tổng thống Nga Putin đến UAE để tìm kiếm nguồn đầu tư 1,3 tỷ USD

(VOH) - Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm Abu Dhabi hôm 15/10, tìm cách thu hút hơn 1,3 tỷ đô la đầu tư vào nền kinh tế Nga.

Tổng thống Putin đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) một ngày sau khi ký một thỏa thuận dầu mỏ quan trọng với Saudi Arabia ở Riyadh, được chào đón bởi Thái tử Mohammed bin Zayed Al-Nahyan của Abu Dhabi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Abu Dhabi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Abu Dhabi. Ảnh: AFP

Hàng chục thỏa thuận trị giá hơn 1,3 tỷ USD, trong đó đáng chú ý là các thỏa thuận về năng lượng, công nghệ và lĩnh vực tiên tiến, dự kiến sẽ được thảo luận trong chuyến đi.

Ông Putin tiến đến dinh tổng thống với dàn máy bay chiến đấu nhả khói trên bầu trời ba màu trắng, xanh và đỏ, là màu quốc kỳ Nga, cùng với loạt pháo đại bác chào mừng.

"Trong số các quốc gia vùng Vịnh, UAE là nước dẫn đầu về thương mại với Nga", cố vấn của Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với báo chí vài ngày trước chuyến thăm.

Năm 2018, thương mại giữa hai nước đã đạt tới 1,7 tỷ USD.