Chờ...

Tổng thống Pháp khẳng định không “nói hớ” về việc điều quân NATO đến Ukraine

VOH - Phát ngôn của nhà lãnh đạo Pháp về chuyện lính NATO tới Ukraine đã gây rúng động trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Kịch bản Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trực tiếp đưa lính tới tiếp viện cho Ukraine không được chào đón.

Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói "không loại trừ" phương án này, nhiều đồng minh NATO lên tiếng phủ nhận. Đa số các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng hiếm khi đề cập tới chuyện trực tiếp tham chiến, vì không muốn xung đột lan rộng.

Chính phủ Pháp sau đó cũng có động thái giải thích phát biểu trên, theo ý nói rằng Pháp cân nhắc đưa quân nhân đến phục vụ công tác hậu cần thay vì lính tác chiến.

Tổng thống Pháp khẳng định không “nói hớ” về việc điều quân NATO đến Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 29/2, Tổng thống Macron làm rõ rằng ông không hề nói hớ, mà đã đưa ra phát biểu khi suy xét kỹ lưỡng.

AFP dẫn lời ông Macron nói với phóng viên: "Đây là vấn đề nghiêm trọng. Mỗi lời tôi nói ra về chuyện này đều được cân nhắc, suy tính kỹ lưỡng".

Thực tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tuần này cũng nói rõ việc đưa quân phương Tây tới Ukraine là chuyện "chưa có sự đồng thuận", mặc dù "không nên loại trừ" bất kỳ hướng đi nào.

Thông điệp khá rõ ràng trong phát biểu này chỉ dừng lại ở thực tế rằng chuyện NATO đưa lính tới Ukraine đã được thảo luận.

Nga phản ứng mạnh mẽ với thông tin liên quan tới kịch bản trên. Sau khi các quan chức Nga cảnh báo "hậu quả tàn khốc", ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong bản Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Nga nhận định diễn biến như trên nếu xảy ra sẽ có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến hạt nhân, hủy hoại nền văn minh.