Tổng thống Trump xem xét cách ly ba tiểu bang ở Mỹ

(VOH) - Sở Cảnh sát New York (NYPD) - Mỹ thông báo hơn 500 cảnh sát nhân viên trong ngành đã dương tính với COVID-19 vào ngày 28/3 (giờ địa phương).

Ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc biện pháp cách ly bắt buộc đối với các bang New York, New Jersey và Connecticut nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay ông đang xem xét biện pháp cách ly cũng như việc mở cửa trở lại nền kinh tế vào ngày 12/4 tới khi khẳng định: "Chúng tôi sẽ xem, điều gì xảy ra".

Cảnh sát New York (NYPD) - Mỹ

Cảnh sát New York (NYPD) - Mỹ

Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Coumo thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại bang này đã lên tới 52.318 trường hợp với 728 ca tử vong.

Thống kê mới nhất cho thấy thành phố New York chiếm hơn 50% số ca nhiễm trên cả nước Mỹ. Thống đốc Cuomo dự đoán dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 21 ngày tới và các trường học trên toàn bang sẽ đóng cửa ít nhất là đến ngày 15/4. Tổng thống Trump đã thông qua việc xây dựng thêm 4 bệnh viện tạm thời tại thành phố New York, bổ sung thêm 4.000 giường bệnh cho bang này.

552 cảnh sát viên của thành phố đã có kết quả thử dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đó có 442 cảnh sát và 70 nhân viên dân sự theo The Hill. Đây là số ca mắc bệnh cao kỷ lục của NYPD, so với hồi đầu tuần, thời điểm mới chỉ có 211 ca mắc bệnh.

Thái Lan: Người dân “tháo chạy” ra khỏi các thành phố lớn - (VOH) - Các chuyên gia Thái Lan cảnh báo, nhiều người tập trung quá đông tại các bến xe để về quê tránh lệnh phong tỏa thành phố có thể khiến gia tăng số người lây nhiễm Covid-19 trong thời gian tới.