Theo văn phòng báo chí của Tổng thống Zelensky, trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) Odile Renaud-Basso đang ở thăm Kiev, nhà lãnh đạo Ukranie đã nhấn mạnh điều quan trọng là cần đẩy nhanh các dự án của EBRD tại Ukraine.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các khoản đầu tư của EBRD vào khu vực tư nhân và các dự án phát triển của Ukraine, đặc biệt là phân khúc nhà ở là ưu tiên hàng đầu của Kiev.
Ông Zelensky bày tỏ cảm ơn EBRD đã hỗ trợ Ukraine và thực hiện các dự án quan trọng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

EBRD cam kết cung cấp 3 tỷ euro (khoảng 3,3 tỷ USD) trong giai đoạn 2022-2023 để giúp duy trì hoạt động kinh doanh và nền kinh tế của Ukraine.
Năm ngoái, ngân hàng này đã giải ngân 1,7 tỷ euro (1,87 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, 200 triệu euro (220 triệu USD) cũng được ngân hàng này huy động trực tiếp từ các tổ chức tài chính đối tác để hỗ trợ Ukraine.
Theo nghiên cứu được Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc, Ủy ban châu Âu và Ukraine thực hiện và công bố ngày 22/3, chi phí cho công cuộc tái thiết nền kinh tế Ukraine dự kiến có thể lên đến 411 tỷ USD, cao gấp 2,6 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính của Ukraine trong năm 2022.
Theo WB, con số dự trù trên được tính từ ngày 24/2/2022, thời điểm Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.