Trận động đất tại Albania hồi tháng 11 có thiệt hại lên đến 1,1 tỷ USD

(VOH) – Một bản báo cáo về thảm họa vừa cho biết trận động đất 6,3 độ richter ở Albania hồi tháng 11 có tổng thiệt hại 1,1, tỷ USD và làm chết 51 người, khiến 17.000 người khác mất nhà.

Báo cáo đánh giá này được trình bày hôm thứ Tư, được 60 chuyên gia Albania và quốc tế gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc. Báo cáo này sẽ nằm trong số các báo cáo quan trọng tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ngày 17/2 tới mà Ủy ban châu Âu sẽ tổ chức tại Brussels.

trận động đất ngày 26/11 tại Albania

Đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất ngày 26/11 tại Albania. Ảnh: AFP

Bledi Cuci, Bộ trưởng Albania phụ trách các hoạt động tái thiết sau trận động đất, cho biết thiệt hại từ trận động đất ngày 26/11/2019 được tính toán vào khoảng 985 triệu euro (1,1 tỷ USD) và nhu cầu tái thiết ở mức gần 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD).

Trận động đất đã gây hư hại 83.000 tòa nhà, phá hủy hoàn toàn hơn 11.000 tòa nhà trong số đó, gây ảnh hưởng đến hơn 200.000 người dân tại quận Durres và Lezhe ở phía Tây và tại thủ đô Tirana.

Cuci cho biết chính phủ đã phân bổ 200 triệu đô la (180 triệu euro) cho hoạt động khôi phục. EU cũng đã cấp cho Albania 13 triệu euro (14 triệu đô la) tiền tài trợ và các tổ chức dân sự cũng đang đóng góp.

Natalia Rodriguez, một chuyên gia quốc tế, cho biết nhà ở, giáo dục và cơ sở hạ tầng của Albania là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chính phủ Albania đã cam kết hoàn thành tái thiết tất cả các ngôi nhà ở khu vực nông thôn trong năm nay và tại một số khu vực đô thị vào năm 2021. Quá trình tái thiết trận động đất nói chung sẽ kéo dài trong 5 năm.