Ngày 12/4, khi được hỏi về các chỉ trích nhắm vào bài đăng trên mạng xã hội của mình, ông Donald Trump nói ông "không sao cả". Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, Tổng thống Mỹ cho rằng tuyên bố của ông đã buộc đối phương ngồi vào bàn đàm phán và họ vẫn chưa rời đi.
Ông Donald Trump nói: "Tôi sẽ cho mọi người biết tuyên bố đó đã đưa họ đến bàn đàm phán và họ vẫn chưa rời khỏi bàn đàm phán. Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn. Tôi nói với đội ngũ của tôi rằng tôi muốn mọi thứ. Tôi không muốn 90%. Tôi không muốn 95%. Tôi nói với họ rằng tôi muốn mọi thứ".
Ông cũng bảo vệ kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz, khẳng định Iran không có quyền quyết định tàu nào được phép đi qua khu vực này. Theo ông, либо tất cả tàu đều được lưu thông an toàn, hoặc sẽ không có tàu nào được đi qua.
Trao đổi với Fox News, ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để Iran kiếm tiền nhờ việc bán dầu cho những bên mà họ muốn. Sẽ là tất cả hoặc không có gì, chắc chắn là như vậy". Ông cho biết lệnh phong tỏa sẽ tương tự biện pháp Mỹ từng áp lên Venezuela nhưng ở quy mô lớn hơn, đồng thời ám chỉ điều này có thể khiến nhiều tàu chở dầu tìm đến Mỹ để mua dầu.
Tổng thống Mỹ đồng thời nhắc lại đe dọa phá hủy các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng dân sự khác của Iran. Ông nói: "Tôi có thể tiêu diệt Iran chỉ trong một ngày... Tôi có thể phá hủy toàn bộ hệ thống năng lượng của họ, mọi thứ, mọi nhà máy, kể cả các nhà máy phát điện, đó mới là đòn giáng chí mạng".
Trong bài đăng thứ hai trên Truth Social, ông Trump khẳng định Iran không từ bỏ tham vọng hạt nhân. Ông viết: "Xét về nhiều mặt, những điểm đã được thống nhất còn tốt hơn việc chúng ta tiếp tục các chiến dịch quân sự cho đến cùng. Tuy nhiên, tất cả những điểm đó đều vô nghĩa nếu so với việc để năng lượng hạt nhân lọt vào tay những bên dễ thay đổi, khó khăn và khó đoán như vậy". Ông nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.
Cũng trên Truth Social, ông cho biết Washington vẫn đang "lên nòng sẵn sàng" và quân đội Mỹ sẽ "xử lý dứt điểm" Iran vào "thời điểm thích hợp". Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận tại cuộc đàm phán ở Pakistan.
Ở diễn biến khác, Bộ Tài chính Israel cho hay theo ước tính sơ bộ, cuộc chiến do nước này cùng Mỹ phát động nhằm vào Iran đã khiến họ thiệt hại hơn 11 tỉ USD. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo "bất kỳ một bước đi sai lầm nào cũng sẽ khiến kẻ thù mắc kẹt trong những vòng xoáy tử thần ở eo biển".
Trên nền tảng X, Bộ tư lệnh hải quân của lực lượng này tuyên bố lực lượng an ninh Iran đã "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz, ngay sau khi ông Donald Trump ra lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa tuyến đường biển huyết mạch này.

