Chờ...

Trung Quốc: Dân số tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

VOH - Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023 với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và số người tử vong do Covid-19 vẫn cao, gây tác động lâu dài đến sự phát triển quốc gia này.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn Cục Thống kê Trung Quốc cho biết, tổng số dân ở nước này đã giảm 2,08 triệu người, tương đương 0,15%, xuống còn 1,409 tỷ người vào năm 2023. Con số này cao hơn nhiều so với mức giảm 850.000 người vào năm 2022 - năm đầu tiên Trung Quốc ghi nhận dân số sụt giảm kể từ năm 1961.

Năm 2023 tại Trung Quốc chỉ có 9,01 triệu em bé được sinh ra, giảm 5,7% và kéo theo tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục 6,39/1.000 người dân - thấp hơn tỷ lệ 6,77/1.000 người năm 2022. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở nước này lại tăng lên 6,6%, tức 11,1 triệu người - mức cao nhất kể từ năm 1974. 

Tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm mạnh trong nhiều thập kỷ do chính sách một con được thực hiện từ năm 1980 đến năm 2015 và quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong thời kỳ đó.

Giống như những đợt phát triển bùng nổ kinh tế trước đây ở Nhật Bản và Hàn Quốc, một lượng lớn dân số đã di chuyển từ các vùng nông thôn của Trung Quốc đến các thành phố - nơi chi phí cho việc sinh con và nuôi dạy con cái tốn kém hơn.

Tỷ lệ sinh năm 2022 ở Nhật Bản là 6,3/1.000 người, và ở Hàn Quốc là 4,9/1.000 người.

Nhà nhân khẩu học Zhou Yun của Đại học Michigan (Mỹ) nhận định: "Khi tiến hành quan sát nhiều lần các quốc gia có mức sinh thấp, chúng tôi nhận thấy rằng việc giảm tỷ lệ sinh thường rất khó để đảo ngược."

Trung Quốc: Dân số tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ sinh thấp kỷ lục
Một phụ nữ và một em bé tại công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12/11/2024 - Ảnh: Reuters

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm ngoái, làm dấy lên nhiều tranh luận về giá trị của việc chuyển một số chuỗi cung ứng có trụ sở tại Trung Quốc sang các thị trường khác, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington.

Về lâu dài, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nhận thấy, dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều hơn gấp 3 lần mức giảm so với dự báo trước đó vào năm 2019.

Năm 2023, số dân trên 60 tuổi ở Trung Quốc là 296,97 triệu người. Con số này được dự báo sẽ tăng lên hơn 400 triệu người vào năm 2035 - nhiều hơn tổng dân số toàn nước Mỹ. 

Dữ liệu mới làm tăng thêm lo ngại rằng triển vọng tăng trưởng của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới đang giảm dần do có ít người lao động và người tiêu dùng hơn, trong khi chi phí chăm sóc người già và phúc lợi hưu trí ngày càng tăng, gây áp lực cho chính quyền địa phương. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ước tính hệ thống chi trả lương hưu sẽ "cạn" tiền vào năm 2035.

Chi phí giáo dục và chăm sóc trẻ em cao khiến nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc ngại sinh con, trong khi sự bất ổn trên thị trường việc làm khiến nhiều phụ nữ không muốn tạm dừng sự nghiệp.

Chính quyền địa phương đã công bố nhiều biện pháp khác nhau để khuyến khích sinh con, bao gồm khấu trừ thuế, nghỉ thai sản dài hơn và trợ cấp nhà ở... Tuy nhiên, một viện chính sách ở Bắc Kinh cho biết, nhiều chính sách đã không được thực hiện do không đủ kinh phí và thiếu động lực từ chính quyền địa phương, đồng thời kêu gọi ban hành một chương trình trợ cấp gia đình thống nhất trên toàn quốc.