Thứ trưởng Bộ Tài chính Liao Min cho biết, chính sách mới sẽ hỗ trợ tiêu dùng nội địa trở thành động lực chính của nền kinh tế quốc gia.
Chính sách mới, do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia ban hành, sẽ được triển khai từ 01/09/2025 đến 31/08/2026.
Trong đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ trợ cấp 1 điểm phần trăm lãi suất vay hằng năm cho các doanh nghiệp thuộc 8 lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng và cho khách hàng cá nhân.
Theo ông Liao, với mức hỗ trợ lãi suất 1%, cứ mỗi 0,14 USD trợ cấp có thể huy động tới 14 USD vốn vay phục vụ tiêu dùng của người dân hoặc cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực tiêu dùng.
Khách hàng mua sắm ở một cửa hàng Miniso tại Thượng Hải. - Ảnh: Reuters.
Khách hàng cá nhân có thể nhận trợ cấp lãi suất cho một phần khoản vay tiêu dùng (không áp dụng cho giao dịch thẻ tín dụng) do các tổ chức cho vay phát hành, với điều kiện khoản vay được sử dụng cho mục đích tiêu dùng và giao dịch được xác minh qua tài khoản giải ngân.
Các khoản chi tiêu thuộc diện hỗ trợ bao gồm các giao dịch đơn lẻ dưới 7.000 USD và giao dịch từ 7.000 USD trở lên trong các lĩnh vực ưu tiên như mua ô tô gia đình, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ sinh con, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, nội thất và trang trí nhà cửa, điện tử, y tế và chăm sóc sức khỏe.
Với các giao dịch vượt 7.000 USD, mức tiêu dùng tối đa được trợ cấp cho mỗi giao dịch được giới hạn ở mức 7.000 USD. Chính sách này có thể được gia hạn hoặc mở rộng sang các lĩnh vực tiêu dùng khác tùy vào kết quả triển khai.
Ông Wang Bo, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết, tiêu dùng dịch vụ trong nước có tiềm năng tăng trưởng đáng kể và chính sách này sẽ góp phần mở rộng nhu cầu trong nước, ổn định việc làm.
Các ngân hàng quốc doanh lớn của nước này, bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc tuyên bố sẽ tích cực triển khai chính sách mới.
Theo các nhà phân tích tại Huatai Securities, khác với các biện pháp trước đây yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất, chính phủ sẽ chi trả khoản trợ cấp, nhằm tránh ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của các ngân hàng.
Theo đó, chính sách mới dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, đồng thời cho phép các ngân hàng duy trì lãi suất cho vay tiêu dùng ở mức hiện tại là trên 3%.


