Trung Quốc nêu 5 nguyên tắc giải quyết vấn đề Iran

Ngoại trưởng Wang Yi đề xuất 5 nguyên tắc xử lý vấn đề Iran, kêu gọi chấm dứt hành động quân sự và thúc đẩy giải pháp chính trị nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Middle East.

​Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Trung Quốc tái khẳng định quan điểm tôn trọng chủ quyền quốc gia và phản đối mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Phát biểu tại họp báo về đối ngoại sáng 8/3 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc giữ lập trường khách quan, công bằng và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột.

Trung Quốc nêu 5 nguyên tắc giải quyết vấn đề Iran – Hình 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: Chinanews.com

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Lịch sử Trung Đông đã nhiều lần cho thế giới thấy rằng vũ lực không phải là cách giải quyết vấn đề; đao binh đối đầu chỉ làm gia tăng hận thù mới và ươm mầm những khủng hoảng mới.

Trung Quốc một lần nữa kêu gọi lập tức chấm dứt các hành động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang nối tiếp nhau và tránh để chiến sự lan rộng ra bên ngoài."

Đề cập cách xử lý vấn đề Iran và các điểm nóng liên quan tại Trung Đông, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng cần tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản.

Trước hết là tôn trọng chủ quyền quốc gia, trong đó chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cùng các nước vùng Vịnh phải được bảo đảm tuyệt đối.

Thứ hai, ông cảnh báo không được lạm dụng vũ lực, đồng thời khẳng định thế giới không thể quay lại “luật rừng”, nơi các cường quốc tùy tiện sử dụng sức mạnh. Theo ông, người dân không thể trở thành nạn nhân vô tội của chiến tranh.

Nguyên tắc thứ ba là không can thiệp vào công việc nội bộ. Ông Vương Nghị nêu rõ người dân Trung Đông mới là chủ thể quyết định tương lai khu vực và các vấn đề của Trung Đông cần do chính các nước trong khu vực giải quyết.

Việc lên kế hoạch cho một cuộc “cách mạng màu” hay thúc đẩy thay đổi chế độ là điều không được lòng người.

Thứ tư, các điểm nóng cần được xử lý bằng giải pháp chính trị. Trung Quốc kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng nhằm hướng tới an ninh chung.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh các nước lớn phải thể hiện trách nhiệm xây dựng, giữ công đạo, hành xử đúng đắn và đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển tại Trung Đông.

Bình luận