Chờ...

Truyền thông Mỹ: Israel cài chất nổ vào máy nhắn tin do Hezbollah đặt hàng

LIBAN - Theo tờ New York Times, Israel can thiệp vào các thiết bị liên lạc mà Hezbollah đặt hàng sản xuất riêng từ một vùng lãnh thổ châu Á, sau khi xảy ra vụ hàng loạt máy nhắn tin phát nổ ở Liban.

Bộ Ngoại giao Liban đổ lỗi cho một cuộc tấn công mạng của Israel. Nhóm vũ trang Hezbollah từng tiết lộ họ sử dụng máy nhắn tin đặt hàng làm phương tiện liên lạc.

Máy nhắn tin được Hezbollah sử dụng như một hệ thống liên lạc khép kín, ít bị tin tặc tấn công hoặc nghe lén.

Chưa rõ thời điểm Hezbollah đặt mua và nhận số máy nhắn tin. Nhóm đã phân phối những thiết bị này tới thành viên ở Liban và một số đồng minh ở Iran, Syria.

Theo NYT, tình báo Israel được cho là đã đặt hai ounce vật liệu nổ bên cạnh pin trong mỗi máy nhắn tin. "Một công tắc cũng được cài vào để có thể kích nổ từ xa”.

Các chiến binh Hezbollah đã nhận được một tin nhắn lúc 3h30 chiều theo giờ Liban có vẻ như là từ ban lãnh đạo. Khi tin nhắn được gửi đến, có một khoảng dừng ngắn, có lẽ là để các chiến binh đưa máy nhắn tin về phía mặt họ, trước khi chúng phát nổ.

liban-may-nhan-tin
Xe cứu thương chở nạn nhân vụ máy nhắn tin phát nổ đến bệnh viện ở thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 17/9 - Ảnh: Reuters

Nhiều chuyên gia quân sự và an ninh cũng nhận định sự việc do vật liệu nổ cài trong máy gây ra, sau khi xem video ghi lại hiện trường.

Theo báo cáo mới nhất, hơn 2.800 người bị thương và 9 người thiệt mạng.

Cổng thông tin Axios ngày 17/9 trích dẫn nguồn tin cho biết, hoạt động kích nổ máy nhắn tin ở Liban đã được chấp thuận trong các cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các thành viên nội các cùng các quan chức an ninh.

Một nguồn tin cho biết Israel đã thực hiện chiến dịch này nhằm đưa cuộc chiến chống lại phong trào Hezbollah của người Shiite ở Liban sang một giai đoạn mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên rằng Washington đang thu thập thông tin về vụ việc. Ông khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ việc cũng như không biết trước về vụ việc.

Một quan chức Hezbollah nhận định đây là "sự cố an ninh lớn nhất" mà nhóm đối mặt sau gần một năm leo thang đụng độ với Israel. Hezbollah tuyên bố "sẽ trừng phạt thích đáng" Israel.