Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức

VOH - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức 42%, giảm so với mức 47% hồi đầu năm khi ông trở lại Nhà Trắng, theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos công bố ngày 21/4.

Cuộc khảo sát cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Trump đã giảm nhẹ so với 43% trong cuộc thăm dò 3 tuần trước, và là mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1.

Bên cạnh đó, phần lớn người dân Mỹ tỏ ra lo ngại về các hành động gần đây của chính quyền Trump. Có tới 83% trong số 4.306 người tham gia khảo sát cho rằng tổng thống phải tuân thủ các phán quyết của tòa án liên bang, ngay cả khi không đồng tình.

57% số người được hỏi - bao gồm khoảng một phần ba đảng viên Cộng hòa - phản đối quan điểm rằng Tổng thống có thể cắt ngân sách các trường đại học nếu không đồng tình với cách vận hành của họ.

Mới đây, chính quyền Trump đã đóng băng hàng tỷ USD ngân sách liên bang dành cho các trường đại học, trong đó có 2,2 tỷ USD cấp cho Đại học Harvard.

66% số người được hỏi phản đối việc tổng thống can thiệp vào các tổ chức văn hóa như viện bảo tàng hay nhà hát quốc gia. Hồi tháng trước, ông Trump đã yêu cầu Viện Smithsonian loại bỏ các nội dung bị cho là "không phù hợp" và tự bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Kennedy - một tổ chức văn hóa lớn tại Washington.

K42SIN54VNIJNK7JWBX5RZGCPA
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng nhân dịp Lễ Phục Sinh, ngày 21/4/2025 - Ảnh: REUTERS

Về các vấn đề chính sách, ông Trump đều đối mặt với tỷ lệ phản đối cao hơn ủng hộ, kể cả trong lĩnh vực nhập cư – nơi ông có mức ủng hộ cao nhất – cũng chỉ đạt 45%, trong khi 46% phản đối.

Đáng chú ý, 59% số người được hỏi - trong đó có một phần ba đảng viên Cộng hòa – cho rằng nước Mỹ đang dần đánh mất vị thế quốc tế. Có tới 75% phản đối việc ông Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ đã giới hạn Tổng thống chỉ được giữ chức hai nhiệm kỳ. Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, 53% cũng không ủng hộ ý định này.

Cuộc khảo sát có biên độ sai số khoảng 2%.

Dù tỷ lệ ủng hộ hiện tại của ông Trump vẫn cao hơn mức trung bình trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ, kết quả thăm dò phản ánh tâm lý hoài nghi và bất an của nhiều người dân Mỹ trước các động thái của ông.

Dù tỷ lệ ủng hộ hiện tại của ông Trump vẫn cao hơn mức trung bình trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ, kết quả thăm dò phản ánh tâm lý hoài nghi và bất an của nhiều người dân Mỹ trước các động thái của ông.

Những động thái này bao gồm việc cắt giảm ngân sách dành cho các trường đại học không cùng quan điểm, can thiệp vào hoạt động của các tổ chức văn hóa lớn, cũng như việc ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng quyền lực Tổng thống trong các lĩnh vực như nhập cư, tư pháp và quản lý ngân sách.

Ngoài ra, các quyết định bất ngờ về thuế quan - chẳng hạn như áp thuế đột ngột đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu và Trung Quốc - cùng những tuyên bố gây tranh cãi về việc xem xét lại vai trò của Mỹ trong NATO hay cắt giảm viện trợ cho một số nước đồng minh, cũng góp phần làm dấy lên lo ngại về hướng đi đối ngoại khó đoán của ông.

Bình luận