UAE chấm dứt hiện diện quân sự tại Yemen sau 6 năm

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo chấm dứt nhiệm vụ của toàn bộ lực lượng còn lại tại Yemen.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa UAE và Arab Saudi có dấu hiệu gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn mới trong khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng UAE, các đơn vị vừa rút khỏi Yemen là những lực lượng chống khủng bố cuối cùng của nước này còn đồn trú tại đây kể từ năm 2019, thời điểm Abu Dhabi tuyên bố kết thúc hiện diện quân sự quy mô lớn. Trong 6 năm qua, các lực lượng này chỉ thực hiện “những nhiệm vụ giới hạn”, chủ yếu là hỗ trợ chống khủng bố và phối hợp với các đối tác quốc tế.

uae
Ảnh: France 24

UAE cho biết quyết định rút quân được đưa ra sau khi “đánh giá toàn diện các diễn biến mới nhất”, nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi liên quân do Arab Saudi dẫn đầu tiến hành không kích cảng Mukalla ở miền nam Yemen. Riyadh cáo buộc một lô hàng liên quan đến UAE chứa vũ khí hỗ trợ cho Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) – lực lượng ly khai được UAE hậu thuẫn.

Phía UAE bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định các lô hàng không chứa vũ khí và được chuyển cho lực lượng UAE, không phải cho STC. Abu Dhabi bày tỏ bất ngờ trước cuộc không kích và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng dựa trên “sự thật đáng tin cậy và các cơ chế phối hợp hiện có”.

Trong thời gian gần đây, STC gia tăng các hoạt động thể hiện mục tiêu tái lập một nhà nước Nam Yemen độc lập, từng tồn tại trong giai đoạn 1967-1990. Các cuộc biểu tình ủng hộ lực lượng này đã diễn ra tại nhiều khu vực miền nam Yemen. STC cũng được cho là đã đẩy lùi các lực lượng thân chính phủ Yemen, vốn được Arab Saudi hậu thuẫn, khỏi hai tỉnh Hadramout và Mahra.

Những diễn biến này làm sâu sắc thêm bất đồng giữa hai đồng minh vùng Vịnh là UAE và Arab Saudi, vốn cùng tham gia liên quân can thiệp vào Yemen từ năm 2015 nhằm chống lại lực lượng Houthi. Riyadh coi việc đảm bảo an ninh biên giới là “lằn ranh đỏ” và từng yêu cầu UAE rút toàn bộ lực lượng khỏi Yemen trong vòng 24 giờ.

Giới quan sát nhận định việc UAE rút những đơn vị cuối cùng có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng trước mắt, song vẫn để ngỏ câu hỏi liệu Abu Dhabi có tiếp tục hậu thuẫn chính trị hoặc tài chính cho STC hay không. Trong khi đó, Arab Saudi tiếp tục khẳng định ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và kêu gọi chấm dứt mọi hình thức hỗ trợ cho các lực lượng ly khai.

Xung đột Yemen, bùng phát từ năm 2014 và leo thang mạnh từ năm 2015, đã khiến hơn 150.000 người thiệt mạng và đẩy quốc gia này vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Quyết định rút quân của UAE được xem là diễn biến đáng chú ý, có thể tác động đến cục diện chính trị – quân sự Yemen trong thời gian tới.

Bình luận