Hàng chục tổ chức viện trợ quốc tế bị Israel cấm hoạt động tại vùng Palestine

Chính phủ Israel tuyên bố sẽ thu hồi giấy phép hoạt động tại Bờ Tây và Dải Gaza của 37 tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, vì lo ngại các tổ chức này có nguy cơ bị các nhóm vũ trang Palestine lợi dụng.

Quyết định dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026, làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế về tác động đối với tình hình nhân đạo tại khu vực.

Theo Bộ Các vấn đề Kiều dân và Chống bài xích Do Thái của Israel, danh sách các tổ chức bị rút giấy phép bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo như Bác sĩ Không Biên giới (MSF), Oxfam, Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch và Na Uy, Caritas Internationalis, Ủy ban Bạn hữu Mỹ và Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC). Các tổ chức này sẽ không còn được phép hoạt động tại Gaza và Bờ Tây kể từ ngày 1/3/2026 nếu không đáp ứng các quy định mới.

gaza

Giải thích về động thái này, Bộ trưởng Amichai Chikli khẳng định Israel vẫn hoan nghênh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, song “không chấp nhận việc lợi dụng khuôn khổ nhân đạo để phục vụ các mục tiêu cực đoan”. Tel Aviv cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn nguy cơ viện trợ bị chuyển hướng cho các nhóm vũ trang, trong đó có Hamas.

Theo quy định mới, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ chi tiết về cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, danh sách toàn bộ nhân viên – bao gồm cả người nước ngoài và người Palestine – kèm theo thông tin hộ chiếu và số định danh cá nhân. Một hội đồng liên ngành của Israel có quyền từ chối đăng ký nếu tổ chức bị cho là phủ nhận sự tồn tại của Israel hoặc tham gia các chiến dịch kêu gọi tẩy chay nước này.

Cơ quan chức năng Israel cáo buộc một số nhân viên của các tổ chức viện trợ, trong đó có MSF, có liên hệ với Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine. Tuy nhiên, MSF đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định tổ chức này không bao giờ cố ý tuyển dụng người tham gia hoạt động quân sự và cho biết đang tiếp tục đối thoại với phía Israel để tìm giải pháp.

COGAT, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách điều phối viện trợ nhân đạo, cho biết 37 tổ chức bị rút giấy phép thực tế chỉ đóng góp khoảng 1% tổng khối lượng viện trợ vào Gaza trước khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực từ tháng 10. Israel khẳng định quyết định này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ phương Tây đã bày tỏ lo ngại sâu sắc. Ngoại trưởng của 10 quốc gia, trong đó có Anh, Canada và Australia, cảnh báo rằng việc hạn chế hoạt động của các tổ chức viện trợ có thể khiến tình hình nhân đạo tại Gaza và Bờ Tây thêm trầm trọng, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao, làm nổi bật thách thức cân bằng giữa yêu cầu an ninh và trách nhiệm nhân đạo tại một trong những điểm nóng phức tạp nhất thế giới hiện nay

Bình luận