Chờ...

Úc áp đặt hạn chế số lượng sinh viên quốc tế mới năm 2025

ÚC - Chính phủ Úc thông báo sẽ áp đặt hạn chế đối với số lượng sinh viên quốc tế mới trong năm 2025, đặt mục tiêu giới hạn con số này ở mức 270.000 người.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực kiểm soát dòng di cư cao kỷ lục, vốn đang gia tăng áp lực lên thị trường nhà ở và đẩy giá thuê nhà lên cao.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare, số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học Úc đã tăng khoảng 10% so với trước đại dịch Covid-19 và tăng khoảng 50% tại các cơ sở đào tạo nghề tư nhân.

Để cân bằng thị trường và giảm bớt áp lực lên hệ thống nhà ở, chính phủ sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế mới ở mức 145.000 người cho các trường đại học và 95.000 người cho các khóa học thực hành và kỹ năng.

Sinh viên tham gia hoạt động trong Trường ĐH Sydney ở Camperdown  Australia RE
Sinh viên tham gia hoạt động trong Trường ĐH Sydney- Ảnh: Reuter

Giáo dục quốc tế là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của Úc, sau quặng sắt, khí đốt và than đá. Trong năm tài chính 2022-2023, lĩnh vực này đã đóng góp 24,7 tỷ USD vào nền kinh tế Úc.

Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Úc đang ngày càng lo ngại về áp lực mà làn sóng sinh viên và lao động nước ngoài đổ đến có thể gây ra đối với thị trường nhà ở. 

Trước đó chính phủ Úc đã thực hiện một số biện pháp, bao gồm việc tăng gấp đôi phí thị thực đối với sinh viên quốc tế và cam kết sửa đổi các quy định nhằm ngăn chặn việc gia hạn thời gian lưu trú liên tục.

Tính đến ngày 30/ 9 /2023, số người nhập cư ròng vào Úc đã đạt mức cao kỷ lục, tăng 60% lên mức 548.800, vượt qua mức 518.000 người trong năm kết thúc vào tháng 6/ 2023.