Úc trục xuất Đại sứ Iran

Động thái cứng rắn này đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Úc – Iran, vốn đã căng thẳng kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng nổ từ tháng 10/2023.

Ngày 26/8, Thủ tướng Anthony Albanese thông báo Úc sẽ trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra, sau khi cơ quan tình báo nước này kết luận Tehran đứng sau ít nhất hai vụ tấn công bài Do Thái tại Sydney và Melbourne.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Albanese cho biết Cơ quan Tình báo An ninh Úc (ASIO) đã thu thập thông tin “đáng tin cậy” cho thấy Chính phủ Iran chỉ đạo các vụ tấn công vào nhà hàng Lewis Continental ở Sydney (20/10/2024) và Giáo đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne (6/12/2024).

Thủ tướng cảnh báo Iran có thể còn liên quan tới những vụ việc khác: “Đây là những hành động xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng do một quốc gia nước ngoài tổ chức trên lãnh thổ Úc, nhằm phá hoại sự gắn kết xã hội và gieo rắc bất hòa trong cộng đồng.”

Thu tuong Ucx
 Thủ tướng Anthony Albanese - Ảnh: Reuters 

Thủ tướng Albanese khẳng định Úc đã đình chỉ hoạt động của phái đoàn ngoại giao tại Tehran, toàn bộ nhân viên ngoại giao đã rời đi an toàn sang một quốc gia thứ ba. Đồng thời, Chính phủ Úc sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Đại sứ Iran Ahmad Sadegh cùng ba nhân viên ngoại giao bị tuyên bố là persona non grata (người không được hoan nghênh) và có 7 ngày để rời khỏi Úc. Bà Wong nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, Úc phải trục xuất một đại sứ nước ngoài.”

Bên cạnh việc rút Đại sứ Úc khỏi Tehran, Canberra vẫn duy trì một số kênh liên lạc ngoại giao để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ cũng khuyến cáo công dân Úc không đến Iran và kêu gọi những người đang ở Iran sớm trở về.

 


Bình luận