Theo ông, tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến sự không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà là bài toán về tính hợp pháp, khả năng tiếp cận của cử tri và mức độ an toàn tối thiểu để bảo đảm quyền công dân.
Cùng với lập trường về an ninh và phạm vi bỏ phiếu, ông Zelensky cho biết Ukraine đã bắt đầu những bước chuẩn bị ban đầu để tạo điều kiện cho công dân ở nước ngoài tham gia bầu cử, trong đó Ngoại trưởng Ukraine được giao triển khai công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở. Đây được xem là động thái nhằm tính đến thực tế hàng triệu người Ukraine đang sống, làm việc hoặc tị nạn ở nhiều quốc gia và nếu bầu cử diễn ra, khối cử tri này sẽ đóng vai trò đáng kể.
Ngày 15/12, một số nguồn tin cho biết ông Zelensky đã đề nghị Quốc hội soạn thảo dự luật cho phép tổ chức bầu cử trong bối cảnh đất nước đang áp dụng thiết quân luật.
Dự thảo được nhắc tới đặt mục tiêu tổ chức bầu cử trong vòng 60 ngày, theo logic tương tự quy trình bầu cử Tổng thống sớm. Ngay cả những người tham gia soạn thảo cũng được cho là bắt đầu băn khoăn về việc có nên hoàn tất đạo luật này hay không, trong bối cảnh các điều kiện thực tế vẫn còn nhiều rủi ro và tranh cãi.
Dòng sự kiện này nối tiếp các phát biểu trước đó từ phía Quốc hội. Ngày 11/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko từng nói cơ quan lập pháp sẵn sàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho bầu cử Tổng thống trong thời chiến.
Trước đó nữa, ngày 9/12, ông Zelensky cũng đề cập khả năng điều chỉnh luật để mở đường cho một cuộc bầu cử Tổng thống.
Ở chiều ngược lại, từ phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump từng gợi ý đã đến lúc người dân Ukraine cần được đi bỏ phiếu. Nhiệm kỳ của ông Zelensky trên thực tế đã kết thúc từ ngày 20/5/2024 nhưng bầu cử không được tổ chức do thiết quân luật và lệnh tổng động viên vẫn được áp dụng trên toàn quốc.



