Ông Zelensky: Thỏa thuận bảo đảm an ninh “tiến triển 90%”, Ukraine chờ cam kết từ Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tiến trình đàm phán về các bảo đảm an ninh cho Ukraine có bước tiến đáng kể.

Theo ông, mấu chốt còn lại là các bảo đảm từ Washington, đặc biệt là các cam kết cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn để tạo nền tảng ràng buộc và bền vững hơn cho giai đoạn hậu chiến.

Trong cuộc phỏng vấn với một hãng thông tấn Ba Lan ngày 20/12, ông Zelensky nói Ukraine “hài lòng 90%” với những nội dung đã đạt được, dù “không phải mọi thứ đều đúng như kỳ vọng”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phản ứng của các đối tác trước khả năng Nga có thể tấn công trở lại. Theo ông, một thỏa thuận chỉ có ý nghĩa nếu đủ sức răn đe, ngăn nguy cơ xung đột tái bùng phát ngay khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.

Ông Zelensky cũng đề cập dự thảo kế hoạch hòa bình đang được hoàn thiện, trong đó có nội dung liên quan trực tiếp đến quy mô quân đội Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết bản dự thảo hiện đề cập con số khoảng 800.000 quân, phản ánh nhu cầu phòng thủ thực tế của Kiev. Với Ukraine, lực lượng vũ trang quy mô lớn không chỉ là điều kiện bảo đảm an ninh mà còn là “vách chắn” đầu tiên nếu kịch bản chiến tranh tái diễn.

2025-12-19t145816z1139981314rc2qjiafo0ntrtrmadp3ukraine-crisis-poland-1766218162933159736683
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw ngày 19/12 - Ảnh: REUTERS

Các bảo đảm an ninh được xem là một trong ba trụ cột trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, và kế hoạch này đã được điều chỉnh theo quá trình tham vấn giữa Washington với Kiev và các đối tác châu Âu.

Một số thông tin trước đó cho thấy Mỹ và châu Âu đã xây dựng một khung bảo đảm an ninh gồm các biện pháp chi tiết và nghiêm ngặt nhằm tăng sức răn đe đối với nguy cơ tái xung đột.

Theo hướng tiếp cận này, quân đội Ukraine với khoảng 800.000 binh sĩ được xác định là tuyến đầu phòng thủ hậu chiến.

Các chương trình chuyển giao vũ khí và hỗ trợ khác dự kiến tiếp tục triển khai để bảo đảm lực lượng Ukraine duy trì năng lực tác chiến và được huấn luyện đầy đủ.

Mỹ cũng được cho là sẽ cung cấp năng lực tình báo và giám sát nhằm theo dõi những hành vi vi phạm thỏa thuận hòa bình dọc theo đường phân định.

Một lực lượng quốc tế thuộc “liên minh tự nguyện” có thể được triển khai ở khu vực xa tiền tuyến với mục tiêu củng cố niềm tin và hỗ trợ cơ chế bảo đảm an ninh.

Một số lãnh đạo châu Âu xác nhận lực lượng của họ có thể hoạt động tại Ukraine trong khuôn khổ các biện pháp bảo đảm, tùy theo thỏa thuận cuối cùng và bối cảnh triển khai.

Kịch bản được hình dung là nếu giao tranh tái diễn, Ukraine sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên; song song đó, các đồng minh của Kiev sẽ nhanh chóng kích hoạt các biện pháp ngoại giao và giảm leo thang để ngăn xung đột lan rộng. Trường hợp những nỗ lực này thất bại, Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ quân sự, trong đó có năng lực từ Mỹ.

Trước đó, ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh mong muốn các bảo đảm của Mỹ phải được Quốc hội thông qua, coi đây là “tấm khóa” để tránh lặp lại kịch bản những cam kết không đủ ràng buộc như trong Bản ghi nhớ Budapest.

Bình luận