Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Kiev và Washington đang tăng cường trao đổi về phục hồi kinh tế, huy động nguồn lực và các điều kiện bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine.
Theo bà Yuliia Svyrydenko, phía Mỹ tham dự cuộc họp có ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, cùng Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink. Thủ tướng Ukraine cho biết các bên đã thống nhất thành lập một nhóm công tác nhằm xây dựng một “kế hoạch hành động” cụ thể cho giai đoạn tới, làm cơ sở cho các bước triển khai tiếp theo trong quá trình tái thiết.
Trước đó, ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã có cuộc trao đổi trực tuyến mà ông mô tả là “hiệu quả” với phía Mỹ về kế hoạch tái thiết Ukraine và phục hồi kinh tế sau xung đột. Cuộc làm việc này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên.
Theo thông tin được công bố, cuộc họp ngày 10/12 có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, cùng các quan chức cấp cao của Ukraine, trong đó có Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Đây được xác định là phiên làm việc đầu tiên của nhóm được giao nhiệm vụ xây dựng một tài liệu kinh tế chung, định hướng cho toàn bộ quá trình tái thiết Ukraine trong thời gian tới.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc trao đổi, các bên đã thảo luận về những trụ cột quan trọng của công cuộc phục hồi, các cơ chế huy động nguồn lực và tầm nhìn tổng thể cho tái thiết sau xung đột. Ông nhấn mạnh Kiev và Washington đã đạt được sự thống nhất cao về “nguyên tắc của tài liệu kinh tế” đang được xây dựng, coi đây là nền tảng cho hợp tác lâu dài.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định mọi nỗ lực tái thiết và tăng trưởng bền vững đều phải dựa trên “nền tảng an ninh thực chất”, nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài cho các chương trình phục hồi. Theo ông Zelensky, an ninh là điều kiện tiên quyết để các khoản đầu tư và kế hoạch phát triển có thể được triển khai một cách ổn định.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã hội đàm trực tuyến với các quan chức cấp cao Mỹ và một số nước đồng minh để thảo luận về các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine. Trong tuyên bố sau cuộc trao đổi, ông Zelensky nêu rõ Ukraine cần biết các đối tác sẽ phản ứng như thế nào nếu Nga phát động một chiến dịch quân sự mới sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.
Theo Tổng thống Ukraine, cả Kiev và Washington đều đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán về các đảm bảo an ninh trong thời gian tới. Ông cũng cho biết đã trao đổi về tình hình khu vực Donetsk và quyền kiểm soát trong tương lai đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hai vấn đề được xem là những điểm bất đồng chính trong các cuộc thảo luận với Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ của Ukraine đều cần phải được quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Cùng ngày, tờ Strana của Ukraine dẫn lời ông Zelensky xác nhận Mỹ đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass và thiết lập một khu phi quân sự tại đây. Hiện Washington chưa đề cập đến việc bên nào sẽ kiểm soát khu vực này.


