EU áp thuế 3 euro với hàng giá rẻ nhập khẩu

Quyết định được đưa ra nhằm đối phó với làn sóng hàng giá rẻ tăng vọt từ các nền tảng thương mại trực tuyến và bảo đảm cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp trong EU.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 đã nhất trí áp dụng mức thuế nhập khẩu cố định 3 euro, tương đương hơn 3,5 USD, đối với mọi kiện hàng giá trị nhỏ nhập vào khối này kể từ ngày 1/7/2026.

Theo thỏa thuận, mức thuế 3 euro sẽ áp dụng cho tất cả các kiện hàng có giá trị thấp được gửi trực tiếp đến người tiêu dùng tại 27 quốc gia thành viên EU. Biện pháp này được xem là phản ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của hàng hóa giá rẻ từ các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Shein và Temu.

Shein
Ảnh minh hoạ: AFP

Quyết định áp thuế được thông qua chỉ một tháng sau khi EU nhất trí bãi bỏ cơ chế miễn thuế nhập khẩu đối với các gói hàng trị giá dưới 150 euro. Cơ chế miễn thuế này từ lâu bị coi là kẽ hở khiến lượng lớn hàng hóa “siêu rẻ” từ bên ngoài, đặc biệt là từ châu Á, tràn vào thị trường EU mà không chịu các nghĩa vụ thuế tương ứng.

Người phát ngôn EU cho biết mức thuế 3 euro được thiết kế như một giải pháp tạm thời. Biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi EU hoàn tất việc xây dựng một cơ chế thuế nhập khẩu lâu dài và toàn diện hơn đối với các lô hàng nhỏ lẻ, phù hợp với bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển.

Số liệu của EU cho thấy quy mô hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu vào khối đang tăng rất nhanh. Trong năm ngoái, có khoảng 4,6 tỷ kiện hàng nhỏ được chuyển vào EU, tương đương hơn 145 kiện mỗi giây. Đáng chú ý, 91% số kiện hàng này có nguồn gốc từ Trung Quốc. EU dự báo con số trên sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nếu không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Trong nhiều năm qua, các nhà bán lẻ châu Âu liên tục bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh không công bằng từ các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như AliExpress, Shein hay Temu. Theo các doanh nghiệp này, nhiều nền tảng nước ngoài không phải lúc nào cũng tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, quy định môi trường và nghĩa vụ thuế nghiêm ngặt mà doanh nghiệp trong EU buộc phải đáp ứng.

Pháp là một trong những quốc gia tích cực thúc đẩy quyết định áp thuế lần này. Năm qua, Pháp tiếp nhận khoảng 800 triệu kiện hàng nhỏ, trở thành một trong những thị trường chịu tác động lớn nhất từ làn sóng hàng giá rẻ nhập khẩu. Paris cho rằng việc áp thuế là cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp nội địa và người tiêu dùng.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure gọi quyết định của EU là “một thắng lợi lớn”, nhấn mạnh biện pháp mới sẽ giúp bảo vệ thị trường chung, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và củng cố chủ quyền kinh tế của EU trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Song song với việc siết thuế nhập khẩu, EU cũng đang triển khai các nỗ lực nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong khối, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế châu Âu. Ủy ban châu Âu hồi tháng 5 đã đề xuất bổ sung một khoản phí xử lý 2 euro đối với các kiện hàng nhỏ nhằm bù đắp chi phí kiểm tra và quản lý. Tuy nhiên, đến nay các nước thành viên vẫn chưa đạt được sự thống nhất về mức phí cuối cùng và đặt mục tiêu triển khai cơ chế này vào cuối năm 2026.

Bình luận