Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tập trung đông nhất tại vùng đô thị Metro Detroit (Michigan), trong đó phần lớn sống tại thành phố Dearborn.
Dearborn là nơi đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ 3-1 trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên hiện tại, thành phố này đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại Trung Đông, khi nhiều người dân bất bình với cách chính quyền đương nhiệm xử lý cuộc xung đột Israel - Hamas.
Đối thủ của ông Trump, Phó Tổng thống Kamala Harris tìm cách xoa dịu người dân khu vực này thông qua những người đại diện thì ông Trump chọn xuất hiện trực tiếp. Theo lời ông Osama Siblani, một nhà lãnh đạo ở địa phương, sự xuất hiện của ông Trump sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ứng viên tổng thống đến khu vực này.
Bà Harris từng có cuộc gặp với thị trưởng Dearborn Abdullah Hammoud, một người thuộc đảng Dân chủ hồi đầu năm nay, nhưng cuộc gặp diễn ra bên ngoài thành phố.
Đội hỗ trợ tranh cử của ông Trump từ chối nói về chuyến thăm này.
Trong cuộc vận động ở Michigan tuần trước, ông Trump đưa một số người Hồi giáo địa phương lên sân khấu cùng ông. Ông cũng nhận được sự ủng hộ của hai thị trưởng thuộc đảng Dân chủ ở các thành phố có đa số dân là người Hồi giáo.
Thông tin về chuyến đi của ứng viên Đảng Cộng hòa cũng gây một số lo ngại cho Đảng Dân chủ. Họ lo ngại những cử tri trung thành truyền thống có thể chuyển sang ủng hộ ông Trump hoặc không đi bỏ phiếu. Điều này có thể là vấn đề quan trọng ở Michigan, một bang dao động mà cả hai đảng đều coi là không chắc chắn.



