Caracas cho rằng phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ vi phạm chủ quyền và đi ngược các nguyên tắc quốc tế.
Thông tin do CBS News đăng ngày 29/11. Trong thông cáo gửi báo chí, chính phủ Venezuela khẳng định quốc gia Nam Mỹ yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối đối với không phận của mình. Văn bản nêu rõ các tuyên bố từ phía Washington bị xem là hành vi thù địch, đơn phương và tùy tiện. Caracas cho rằng động thái này nằm trong chính sách mang tính áp đặt nhằm gây sức ép với Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đăng trên nền tảng Truth Social, khuyến cáo toàn bộ hãng hàng không, phi công, người buôn ma túy và buôn người “coi toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng”. Tuy vậy, ông không đưa ra giới hạn cụ thể về phạm vi “xung quanh” lãnh thổ Venezuela.
Đến nay, Nhà Trắng chưa trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông về tuyên bố trên. Việc thiếu thông tin làm dấy lên nhiều tranh luận về ý định của Mỹ và các tác động với khu vực.
Theo thống kê được RT đăng tải, từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích nhằm vào các tàu thuyền nhỏ bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng biển Caribe và một số khu vực khác. Những vụ tấn công khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Lầu Năm Góc cho rằng các hoạt động này nằm trong nỗ lực ngăn chặn các đường dây ma túy vào Mỹ.
Ông Trump từng nhiều lần cảnh báo sẽ cân nhắc hành động quân sự đối với Venezuela, xuất phát từ cáo buộc giới lãnh đạo Caracas có liên quan mạng lưới vận chuyển ma túy bất hợp pháp. Chính phủ Venezuela bác bỏ toàn bộ cáo buộc này và nói Washington đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của nước họ.
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela kéo dài nhiều năm qua, liên quan các biện pháp trừng phạt kinh tế, bất đồng chính trị và các vấn đề an ninh khu vực. Tuyên bố mới của Tổng thống Trump tiếp tục làm nóng quan hệ hai nước trong bối cảnh khu vực Caribe đang chịu nhiều sức ép từ các hoạt động chống buôn lậu ma túy.



