Vụ cháy chung cư Hồng Kông: Điều tra trách nhiệm hình sự và tham nhũng

Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po (Hồng Kông), đã trở thành thảm kịch nghiêm trọng nhất của thành phố trong gần bảy thập kỷ.

Tính đến ngày 29/11, số người tử vong đã lên đến 128. Công tác tìm kiếm cứu hộ kết thúc nhưng một cuộc điều tra quy mô lớn đang được triển khai nhằm làm rõ trách nhiệm hình sự cùng dấu hiệu tham nhũng trong dự án cải tạo tòa nhà.

Những ngày sau hỏa hoạn, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ba người đàn ông thuộc một công ty xây dựng vì nghi ngờ ngộ sát và sơ suất nghiêm trọng. Ba người này hiện được tại ngoại. Khi Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng (ICAC) vào cuộc, thêm tám người khác bị bắt. Những người này từ 40 đến 63 tuổi, bao gồm nhà thầu phụ lắp giàn giáo, giám đốc công ty tư vấn kỹ thuật và các quản lý dự án cải tạo.

khoi 1_voh
Khói vẫn bốc ra từ các tòa nhà, thỉnh thoảng vẫn có những ngọn lửa nhỏ bùng lên

ICAC tập trung vào nghi vấn sai phạm trong đấu thầu và thực hiện dự án. Giới chức đã khám xét các văn phòng công ty liên quan, trong đó có Công ty Xây dựng & Kỹ thuật Prestige, thu giữ nhiều thùng tài liệu và hồ sơ ngân hàng. Dù các nghi phạm đầu tiên được tại ngoại, việc phong tỏa giấy tờ phản ánh nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về khả năng sử dụng vật liệu không đạt chuẩn.

Tài liệu được hãng tin AP tiếp cận cho thấy cư dân Wang Fuk Court từng gửi khiếu nại trong gần một năm về mức độ an toàn của lưới che giàn giáo trong quá trình xây dựng. Sở Lao động Hồng Kông xác nhận đã nhận phản ánh và tiến hành 16 cuộc kiểm tra từ tháng 7/2024. Trong các văn bản gửi nhà thầu, cơ quan này nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy và từng kiểm tra dự án một tuần trước ngày xảy ra hỏa hoạn.

Sở Lao động cho biết đã kiện công ty thầu ba lần vì vi phạm an toàn khi làm việc trên cao. Hai vụ dẫn đến mức phạt tổng cộng 30.000 HKD. Công ty này cũng từng bị phạt ba lần trong năm 2023 với các lỗi tương tự.

Giám đốc Sở An ninh Chris Tang cho biết điều tra ban đầu xác định đám cháy bắt đầu từ lưới giàn giáo ở tầng thấp của một tòa nhà. Nguyên nhân khiến lửa lan nhanh là các tấm xốp dễ cháy được sử dụng trên mặt ngoài. Khi lửa tiếp xúc, lớp xốp bốc cháy, làm vỡ kính, tạo điều kiện cho ngọn lửa xông vào bên trong các căn hộ.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung xác nhận lực lượng cứu hộ phát hiện nhiều chuông báo cháy không hoạt động trong quá trình kiểm tra sau hỏa hoạn.

Trước mức độ mất mát lớn, Hồng Kông tổ chức quốc tang ba ngày từ 29/11. Đặc khu trưởng John Lee cùng các quan chức cấp cao đã dành phút mặc niệm tại địa điểm tưởng niệm các nạn nhân.

Chính quyền công bố gói hỗ trợ khẩn cấp dành cho hơn 900 cư dân mất nhà cửa. Gia đình có người tử vong được hỗ trợ 200.000 HKD, thêm 50.000 HKD trợ cấp sinh hoạt cùng các khoản hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt.

Trong phút trải lòng, bà Katy Lo, 70 tuổi, một cư dân mất nhà cửa, nói rằng tất cả những gì xảy ra “vẫn giống như một cơn ác mộng”.

Để ngăn thảm kịch tái diễn, Đặc khu trưởng John Lee đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện tất cả các khu nhà ở công cộng đang trong quá trình cải tạo quy mô lớn. Quyết định này đánh dấu cam kết củng cố an toàn công trình và siết chặt quản lý xây dựng tại Hồng Kông.

Bình luận