Vụ 1MDB: Ông Najib Razak lĩnh án 15 năm tù

Tòa án Cấp cao Malaysia tuyên án cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 15 năm tù giam, sau khi kết tội ông với 25 tội danh liên quan đến việc rửa tiền từ quỹ nhà nước 1MDB.

Ngoài án tù, tòa còn yêu cầu ông Najib nộp phạt tổng cộng 11,4 tỷ ringgit, tương đương khoảng 2,8 tỷ USD.

Theo phán quyết của tòa, ông Najib Razak bị kết tội rửa tiền số tiền 2,3 tỷ ringgit, tương đương khoảng 560 triệu USD, có liên quan đến quỹ 1MDB. Phiên tòa kết thúc sau gần 12 giờ xét xử, với phán quyết được tuyên bởi Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah.

Malaysia
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới tòa án ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 2/4/2024 - Ảnh: ANI 

Cụ thể, đối với 4 tội danh lạm dụng quyền hạn, ông Najib Razak bị tuyên mức án 15 năm tù cho mỗi tội danh, kèm theo tổng mức tiền phạt kỷ lục là 11,4 tỷ ringgit. Trong trường hợp không thể nộp phạt, ông sẽ phải đối mặt với mức án bổ sung là 40 năm tù giam.

Bên cạnh đó, đối với 21 tội danh rửa tiền, cựu Thủ tướng Malaysia bị tuyên mức án 5 năm tù cho mỗi tội danh. Tuy nhiên, tòa án không áp dụng hình phạt tiền đối với các tội danh rửa tiền này.

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah quyết định tất cả các mức án tù được thi hành đồng thời. Điều này đồng nghĩa với việc ông Najib Razak sẽ chỉ phải chấp hành tổng mức án là 15 năm tù giam cho toàn bộ vụ án liên quan đến quỹ 1MDB.

Ngoài án phạt tù và tiền phạt nêu trên, tòa án còn yêu cầu ông Najib Razak phải bồi hoàn một khoản tiền hơn 2 tỷ ringgit, tương đương khoảng 490 triệu USD, theo quy định của Đạo luật Chống rửa tiền. Trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn này, ông Najib sẽ phải chịu thêm 270 tháng tù giam.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Malaysia, bản án 15 năm tù trong vụ 1MDB sẽ không được thi hành ngay. Cụ thể, án tù này chỉ bắt đầu được tính sau khi ông Najib Razak hoàn thành bản án tù 6 năm hiện tại liên quan đến vụ án SRC International, một công ty con của quỹ 1MDB.

Bản án 6 năm tù nói trên xuất phát từ việc ông Najib Razak bị kết tội biển thủ 42 triệu ringgit, tương đương hơn 10 triệu USD, trong vụ án SRC International. Thời hạn chấp hành án này dự kiến kết thúc vào ngày 23/8/2028.

Trước đó, trong vụ SRC International, ông Najib Razak từng bị tuyên án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit, tương đương khoảng 51 triệu USD. Tuy nhiên, đến tháng 2/2025, mức án này đã được giảm xuống còn 6 năm tù và 50 triệu ringgit tiền phạt, tương đương khoảng 12 triệu USD.

Liên quan đến phán quyết mới nhất trong vụ 1MDB, luật sư bào chữa cho cựu Thủ tướng Malaysia đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định của tòa án. Phía luật sư cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Malaysia vào ngày 29/12 tới, theo đúng trình tự pháp luật.

Ông Najib Razak từng giữ chức Thủ tướng Malaysia và là nhân vật trung tâm trong bê bối tài chính liên quan đến quỹ 1Malaysia Development Berhad, một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nước này.

Bình luận