Vụ 39 thi thể trong container, nghi phạm chính bị bắt tại Đức

(VOH) - Nghi phạm chính trong đường dây đưa người vượt biên trái phép liên quan tới thảm kịch 39 thi thể người Việt chết trong container tại Anh đã bị bắt ở Đức.

26 nghi phạm khác liên quan vụ việc cũng đã bị bắt hôm thứ Ba tại vùng đô thị Paris và tại Bỉ trong chiến dịch truy bắt phối hợp của lực lượng cảnh sát hai nước, theo hãng tin AFP.

Vụ 39 thi thể trong container, nghi phạm chính bị bắt tại Đức

Cảnh sát Anh điều tra chiếc xe tải liên quan đến vụ việc sau khi phát hiện. Ảnh: AFP

Các nguồn tin của hãng AFP cho biết, nghi phạm chính trong thảm kịch 39 thi thể ở Anh đã bị bắt tại vùng Upper Rhine của Đức. Đây là một thanh niên 29 tuổi có biệt danh là "The Bald Duke" (Công tước hói).

Tháng 10/2019, người ta đã phát hiện 39 thi thể (31 nam, 8 nữ) trong chiếc xe tải đậu tại một khu công nghiệp ở phía đông thủ đô London (Anh).

Tài xế lái xe tải là Maurice Robinson người Bắc Ireland đã nhận tội ngộ sát, nhưng nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra để triệt phá đường dây lớn hơn chuyên tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Theo các công tố viên Bỉ, 11 trong số 13 nghi phạm đã bị bắt cùng lúc ở Bỉ đã bị một thẩm phán ở thành phố Bruges cáo buộc các tội buôn người, tham gia tổ chức tội phạm và lừa đảo.

Sau khi thảm kịch với 39 người xảy ra, mạng lưới tội phạm còn tiếp tục hoạt động của chúng, vẫn thu từ 15.000 - 20.000 euro (167.000 - 22.200 USD) mỗi người để vượt biên từ Pháp vào Anh.

Các kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân trong thảm kịch 39 thi thể đã chết vì thiếu dưỡng khí và quá nóng.

Donald Trump tuyên bố "cắt đứt quan hệ" với WHO - Tổng thống Trump cho rằng WHO không hoàn thành những "nhiệm vụ cơ bản" và phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh Covid-19 gây ra.