Washington cần xem xét lại tư cách thành viên NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 tuyên bố Washington cần xem xét lại tư cách thành viên trong NATO, cho rằng khối này "rất tệ" khi không cùng Mỹ đối phó Iran.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc tiếp Thủ tướng Ireland Micheal Martin, ông nói Mỹ đã hỗ trợ các đồng minh nhưng không nhận được sự đáp lại tương xứng.

"Tư cách thành viên của Mỹ trong NATO hiển nhiên là điều mà chúng tôi cần suy nghĩ lại. Chúng tôi đã giúp họ, nhưng họ không giúp lại chúng tôi. Điều này rất tệ với NATO", ông Trump nhấn mạnh. Bình luận được đưa ra sau khi ông thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng phần lớn đồng minh NATO không muốn hỗ trợ Mỹ xử lý vấn đề Iran hoặc tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz theo đề nghị từ Washington.

Ông Trump: Cần suy nghĩ lại về tư cách thành viên NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/3 - Ảnh: AFP

Theo ông Trump, các nước trong khối đều ủng hộ mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại từ chối tham gia chiến dịch do Mỹ khởi xướng. "Đúng vậy, nước Mỹ sẽ ghi nhớ điều này, vì với chúng tôi, nó khá gây sốc", ông nói. Khi được hỏi liệu Mỹ có biện pháp đáp trả NATO hay không, Tổng thống Mỹ cho biết chưa có kế hoạch cụ thể, song cho rằng việc các đồng minh nói "điều bạn làm rất tuyệt, nhưng chúng tôi sẽ không giúp một tay" là không tốt cho quan hệ hợp tác.

Ông Trump mô tả đề xuất tham gia chiến dịch tại eo biển Hormuz là một "phép thử lòng trung thành", đồng thời cho rằng đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ đối với những quốc gia đang hưởng lợi lớn từ ô an ninh của Mỹ. Ông tiết lộ Qatar, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, nhưng không nêu chi tiết vai trò.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định NATO đang phạm sai lầm nghiêm trọng khi đứng ngoài. Ông cũng nhắc lại việc Washington hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga, cho rằng quyết định này mang lại lợi ích cho châu Âu nhiều hơn cho Mỹ.

Những ngày qua, Washington thúc đẩy việc thành lập một liên minh nhằm bảo vệ eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Iran đã khiến khu vực này gián đoạn nghiêm trọng bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV tự sát, làm giá năng lượng thế giới tăng mạnh.

Tuy nhiên, phần lớn lãnh đạo đồng minh của Mỹ, đặc biệt là các nước châu Âu, từ chối tham gia vì không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột mà họ không khởi xướng và cũng không được tham vấn trước. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng chiến sự Trung Đông "không phải nhiệm vụ của NATO". Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran "không phải cuộc chiến của chúng tôi".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố Paris sẽ không tham gia hoạt động giải vây eo Hormuz do không phải là bên trong xung đột, và chỉ cân nhắc hộ tống tàu thuyền khi tình hình ổn định hơn.

Bình luận