Chờ...

Xe tăng Israel bắn trúng trụ sở lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban

LIBAN - Ngày 10/10, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết vụ Israel nã đạn vào trụ sở của họ ở miền Nam Liban trước đó cùng ngày đã khiến 2 lính mũ nồi xanh bị thương.

Theo AFP, thông báo của UNIFIL có đoạn: "Sáng nay, 2 lính gìn giữ hòa bình bị thương sau khi một xe tăng Merkava của quân đội Israel nhả đạn vào một tháp quan sát tại trụ sở của UNIFIL ở Naqura."

Theo UNIFIL, 2 lính mũ nồi xanh này chỉ bị thương nhẹ, nhưng vẫn phải nằm viện. Một phát ngôn viên của UNIFIL cho biết họ là người Indonesia.

Đây là sự cố nghiêm trọng nhất mà phái bộ gìn giữ hòa bình này báo cáo kể từ tuần trước, khi họ cho biết đã từ chối yêu cầu của Israel về việc "di dời" nhân sự khỏi một số vị trí của phái bộ.

luc-luong-gin-giu-hoa-binh
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tuần tra ở Lebanon - Ảnh: AFP

Ngày 5/10, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban cho biết họ sẽ không rời khỏi các vị trí ở miền Nam nước này, bất chấp yêu cầu "rời đi" của phía Israel.

Trong một thông cáo, Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho hay: "Vào ngày 30/9, quân đội Israel đã thông báo cho UNIFIL về ý định tiến hành các cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế vào Liban. Họ cũng yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí của mình," tuy nhiên "lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục ở lại đây."

UNIFIL cũng tuyên bố: "Chúng tôi thường xuyên điều chỉnh trạng thái và hoạt động của mình, cũng như có các kế hoạch dự phòng sẵn sàng kích hoạt nếu thật sự cần thiết."

Ngoài ra, lực lượng Israel cũng bắn vào một cơ sở của Liên Hiệp Quốc tại Naqoura, "đánh trúng lối vào boongke nơi lực lượng gìn giữ hòa bình đang trú ẩn, đồng thời làm hư hại các phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc".

"Bất kỳ cuộc tấn công cố ý nào vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế", UNIFIL nhấn mạnh.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ý lên án vụ việc là "không thể chấp nhận được". "Vụ nổ súng tại trụ sở UNIFIL và các vụ việc khác liên quan đến bắn súng hạng nhẹ là không thể chấp nhận được, phải thận trọng và dứt khoát tránh những điều này. Vì những lý do này, tôi đã gửi phản đối đến người đồng cấp Israel và đại sứ Israel tại Ý", Bộ trưởng Guido Crosetto nhấn mạnh.

UNIFIL, lực lượng có khoảng 10.000 lính gìn giữ hòa bình đồn trú ở miền Nam Liban, kêu gọi ngừng bắn kể từ khi căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Liban leo thang ngày 23/9, sau gần một năm giao tranh xuyên biên giới.