70 tay đua tranh tài gần 1.100km, với hơn 300 triệu đồng tiền thưởng

(VOH) - Ngày 28/12, tại TPHCM, Liên đoàn xe đạp mô-tô thể thao Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre đã công bố thông tin về Giải xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình Bến Tre lần thứ 19 năm 2017 - Ống nhựa Hoa Sen, giải đua khởi đầu năm mới của làng xe đạp thể thao với nhiều nét mới hấp dẫn.

BTC công bố các giải thưởng hấp dẫn ở cuộc đua năm nay

Theo đó, giải sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 16/1/2017 sắp tới, quy tụ 70 tay đua thuộc 14 đội mạnh nhất toàn quốc tham gia tranh tài, với sự góp mặt của hầu hết các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm (An Giang), Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài (TP.HCM)…

Không như hàng năm xuất phát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giải năm nay sẽ khởi tranh tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận). Các tay đua xuất phát từ Phan Rang sau đó đi qua 10 tỉnh, thành phố gồm: Ninh Thuận - Phan Thiết - Đồng Nai - Bình Dương - Bình Phước - Tây Ninh - TP.HCM - Long An - Tiền Giang và về Bến Tre, sau đó thi đấu một vòng về các huyện ở các cù lao xứ dừa trước khi kết thúc. Tổng cộng, các tay đua thi đấu 9 chặng với tổng lộ trình hơn 1.060 km. Một nét mới đáng chú ý khác khiến giải đua đầu năm thêm sôi động là năm nay có giải thưởng rất hấp dẫn so với mọi năm, với tổng số tiền thưởng lên đến gần 350 triệu đồng. Riêng tay đua đoạt áo vàng nhận phần thưởng 45 triệu đồng, vô địch đồng đội nhận 35 triệu đồng.

Ở giải này năm 2016, tay đua Lê Văn Duẩn (đội VUS TPHCM) đã thi đấu xuất sắc khi thâu tóm cả áo vàng và áo xanh chung cuộc.

Lê Văn Duẩn lập cú đúp giành cả áo vàng và áo xanh của giải năm 2016.

Đồng hành cùng với giải năm nay, nhà tài trợ Tôn  Hoa Sen và đoàn đua sẽ kết hợp thăm, tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi và 600 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để vui xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017 ở một số địa phương mà đoàn đua đi qua.