Bảng xếp hạng FIFA: ĐT Việt Nam sẽ bị trừ rất nhiều điểm nếu để thua Trung Quốc

(VOH) - Nếu để thua ở trận đấu tới thì ĐT Việt Nam đều sẽ bị trừ tới tận 14,6 điểm trên BXH FIFA; Cannavaro trở thành HLV trưởng ĐT Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra bởi Li Tie đang để lại thất vọ

ĐT Việt Nam sẽ bị trừ rất nhiều điểm nếu để thua Trung Quốc

Cả hai đội Việt NamTrung Quốc đều toàn thua sau hai lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng theo đánh giá của báo chí Trung Quốc, cách thua của đội tuyển Việt Nam tích cực hơn.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tới. Dù được chơi với tâm thế là đội "chủ nhà" nhưng Trung Quốc buộc phải chọn sân trung lập ở Sharjah (UAE) vì lý do dịch bệnh.

ĐT Việt Nam sẽ bị trừ rất nhiều điểm nếu để thua Trung Quốc - Cannavaro khả năng trở thành HLV ĐT Trung Quốc
ĐT Việt Nam sẽ bị trừ rất nhiều điểm nếu để thua Trung Quốc.

Đây là trận cầu được chờ đợi hơn bao giờ hết, bởi lẽ, sức hút về truyền thông cũng như sự ảnh hưởng về nhiều mặt xung quanh màn so tài này là cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, theo tính toán của "siêu máy tính" footballrankings thì đội thua ở màn so tài này sẽ nhận phải một "tai họa" trên BXH FIFA.

Theo đó, nếu để thua ở trận đấu diễn ra vào ngày 7/10 tới thì Trung Quốc hoặc Việt Nam đều sẽ bị trừ tới tận 14,6 điểm trên BXH FIFA. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, cả hai đội sẽ bị trừ 2,1 điểm. Phần thưởng cho đội thắng cuộc ở màn so tài này sẽ là 10,4 điểm trên BXH FIFA.

Có thể nói rằng, nếu để thua trận gặp Trung Quốc tới đây thì ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể rơi khỏi top 100 BXH FIFA nếu như các đối thủ bám đuôi của chúng ta thi đấu tốt. Ở chiều ngược lại, thứ hạng 75 thế giới của thầy trò HLV Lie Tie hoàn toàn có thể bị thay đổi nếu như để thua ĐT Việt Nam.

Trung Quốc là đối thủ được giới chuyên môn đánh giá là "vừa sức" với ĐT Việt Nam. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo dĩ nhiên sẽ là một chiến thắng. Bởi lẽ, chỉ có 3 điểm trước Trung Quốc mới giúp cho ĐT Việt Nam nuôi hi vọng làm nên điều thần kỳ ở VL cuối cùng World Cup 2022 sau 2 trận đầu tiên toàn thua.

Cannavaro khả năng trở thành HLV ĐT Trung Quốc

Mới đây nhất, trung vệ lừng danh Fabio Cannavaro đã chính thức nói lời chia tay với CLB Guangzhou Evergrande sau khi đội bóng này lâm vào khủng hoảng tài chính. Tờ Sina cho biết, nhà vô địch World Cup 2006 có khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc ngay trước trận gặp ĐT Việt Nam vào đầu tháng 10 tới.

“ĐT Trung Quốc sẽ có biến lớn ở vị trí  HLV trưởng trong thời gian tới. HLV Cannavaro để lại nhiều ấn tượng tốt cho người hâm mộ. Ông ấy đang được cân nhắc như một sự lựa chọn hợp lí để trở thành HLV trưởng ĐTQG ngay trước tháng 10 này.

ĐT Việt Nam sẽ bị trừ rất nhiều điểm nếu để thua Trung Quốc - Cannavaro khả năng trở thành HLV ĐT Trung Quốc
Fabio Cannavaro là trung vệ lừng danh của bóng đá Italia.

Nếu thay Li Tie, Cannavaro sẽ không gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường ở đây. Bởi trong đội hình của tuyển Trung Quốc có đến 8 cầu thủ từng là học trò của Cannavaro, bao gồm Liu Dianzuo, Zhang Linpeng, Gao Zhunyi, Jiang Guangtai, Luo Guofu, Alan, Elkeson và Wei Shihao”, tờ sina ghi rõ.

Cannavaro tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại CLB Quảng Châu vào tháng 11/2014, thay thế "gã đầu bạc" Marcello Lippi. Khi ấy, đội bóng này còn mang tên Quảng Châu Evergrande. Do HLV Cannavaro chưa có nhiều kinh nghiệm, thành tích của đội bóng trong giai đoạn này không được tốt. Ông quyết định chia tay đội bóng vào tháng 6/2015.

Sau đó, cựu đội trưởng tuyển Italy chuyển sang dẫn dắt Al-Nassr, Tianjin Quanjian trước khi trở lại CLB Quảng Châu vào năm 2018. Ông cùng đội bóng của mình giành chức vô địch Chinese Super League năm 2019 và FA Super Cup 2018. Dù vậy, khi mùa giải 2022 đang diễn ra, HLV Cannavaro buộc phải chia tay Quảng Châu FC sớm hơn dự định.

Viễn cảnh Cannavaro trở thành HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra bởi Li Tie đang để lại thất vọng lớn. Cựu tiền vệ lừng danh của bóng đá Trung Quốc hiện tại chưa thể tìm ra cho đội bóng của mình một lối chơi rõ ràng, có định hình và có bản sắc.