Bóng đá Ý: AC Milan gia hạn với HLV Stefano Pioli

(VOH) - HLV 56 tuổi này đang nhận được sự tin tưởng cao từ ban lãnh đạo đội chủ sân San Siro; Giroud trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương vốn đã khá dài ở San Siro.

AC Milan gia hạn với HLV Stefano Pioli

Vào hôm qua, giám đốc thể thao Frederic Massara, giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã có mặt trong buổi lễ ký hợp đồng mới với HLV Stefano Pioli. Nhà cầm quân 56 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt AC Milan tới 6/2023 kèm điều khoản có thể gia hạn 1 năm.

AC Milan gia hạn với HLV Stefano Pioli - Hàng công gặp khó vì mất Giroud
HLV Pioli hoàn toàn xứng đáng với việc được Milan gia hạn.

HLV Stefano Pioli lên thay HLV Marco Giampaolo vào tháng 10/2019. Ban đầu, AC Milan chỉ dự định ký với ông 1 bản hợp đồng ngắn hạn nhằm dọn đường cho 1 nhà cầm quân đẳng cấp khác. Dù vậy, HLV Pioli đã thể hiện vượt khả năng mong đợi và làm thay đổi suy nghĩ của những ông chủ CLB.

Ông giúp AC Milan góp mặt ở Europa League và giành ngôi á quân mùa trước. Ở mùa này, AC Milan đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với Napoli và vẫn còn hi vọng vào vòng 1/8 Champions League. Nhà cầm quân gốc Parma rất được lòng các cầu thủ và ông cũng cho thấy khả năng xoay sở khi trong đội hình không có ngôi sao nào quá đẳng cấp.

Hàng công AC Milan gặp khó vì mất Giroud

Milan vừa trải qua một đêm tuyệt vời tại Wanda Metropolitano, nơi họ thắp lại hy vọng đi tiếp ở Champions League với chiến thắng 1-0 trước Atletico.

Tuy nhiên, thắng lợi này cũng khiến Rossoneri phải trả cái giá không rẻ. Đó là việc Olivier Giroud trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương vốn đã khá dài ở San Siro, với những Ante Rebic, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Mike Maignan, Alessandro Plizzari và Samu Castillejo.

AC Milan gia hạn với HLV Stefano Pioli - Hàng công gặp khó vì mất Giroud
Hàng công AC Milan gặp khó vì mất Giroud.

Tiền đạo người Pháp bị đau cơ chân trái trong một nỗ lực đuổi bóng và phải rời sân để nhường chỗ cho Zlatan Ibrahimovic ở phút 66. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương này chưa được xác định. Nhưng thông thường, các cầu thủ sẽ phải mất vài tuần để hồi phục. Điều này cũng có nghĩa là sắp tới, HLV Stefano Pioli sẽ phải đau đầu với bài toán hàng công. Vì sớm nhất cũng phải 1 tháng nữa, Rebic mới có thể trở lại. Và hiện giờ, ông sẽ chỉ còn hai lựa chọn cho vị trí trung phong là Ibrahimovic và Pietro Pellegri.

Cái tên đầu tiên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Milan mùa này với 5 pha lập công. Nhưng vấn đề là ở tuổi 40, tần suất “nằm viện” của Ibra giờ cũng xấp xỉ số lần ra sân. Lão tướng người Thụy Điển đã ghi 5 bàn trong 10 trận mùa này nhưng cũng nghỉ 9 trận vì những chấn thương khác nhau.

Pellegri thì là một món hàng hớ thực sự, khi tiền đạo trẻ mượn từ Monaco mới được thi đấu 60 phút mùa này. Tất nhiên, HLV Pioli cũng có thể kéo Leao vào vị trí trung phong. Nhưng cầu thủ Bồ Đào Nha lại đang quá tải sau khi liên tục cày ải suốt từ đầu mùa.

Juventus bị điều tra tài chính

Theo Goal, Juventus đang bị điều tra vì kế toán sai. Cảnh sát Ý đã đến thăm văn phòng của CLB Italia tại Turin. Họ đã lấy các các tài liệu về chuyển nhượng, hóa đơn và báo cáo tài chính. Cuộc điều tra này liên quan đến lợi nhuận từ việc chuyển nhượng và phí đại lý từ năm 2019 đến năm 2021.

6 quan chức của Juventus cũng như chính CLB này đang bị điều tra, trong đó có cả chủ tịch Andrea Agnelli và phó chủ tịch Pavel Nedved. Cựu giám đốc thể thao Fabio Paratici, người mới gia nhập Tottenham vào mùa hè, cũng bị đặt vào diện tình nghi.

Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Man City

Theo tờ Sport, Barca đã đạt thỏa thuận sơ bộ với tiền đạo Ferran Torres của Man City. Đội chủ sân Camp Nou xác định Torres là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ vào tháng 1 tới. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng đã thông báo với Man City rằng anh muốn ra đi.

Tuy nhiên, Barca vẫn chưa đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Man City. Với tình hình tài chính lúc này, Barca buộc phải bán cầu thủ trước rồi mới có thể đón Torres.