Bundesliga: Lewandowski được tặng quả bóng làm bằng muối

(VOH) - Thị trấn nhỏ Wieliczka ở Ba Lan đã tặng anh món quà là quả bóng làm bằng muối; Ban lãnh đạo của Leipzig đã ra tối hậu thư cho HLV người Mỹ sau thành tích không tốt của RB Leipzig.

Lewandowski quả bóng làm bằng muối

Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich vừa nhận được một giải thưởng mang tính an ủi sau khi để thua Lionel Messi trong cuộc đua tới danh hiệu Quả Bóng Vàng 2021. Cụ thể, thị trấn nhỏ Wieliczka ở Ba Lan đã tặng anh món quà là quả bóng làm bằng muối.

Thông tin trên vừa được ủy viên hội đồng thị trấn Wieliczka là Kamil Jastrzebski tiết lộ trên Twitter. Thông điệp của Jastrzebski có nội dung: "Trong cuộc sống cũng như bóng đá có rất nhiều sự bất công và Lewandowski là một trong những nạn nhân của điều đó.

Lewandowski quả bóng làm bằng muối - Marsch lâm nguy ở RB Leipzig
Lewandowski quả bóng làm bằng muối.

Chính vì vậy, với tư cách là một ủy viên  trong hội đồng thị trấn Wieliczka, tôi đã đề nghị địa phương tặng Lewandowski quả bóng bằng muối để tượng trưng cho việc ghi nhận anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Wieliczka thực sự sẽ làm một điều mà mới vài chục giờ trước còn được cho là chỉ là một trò đùa nhằm giúp cải thiện tâm trạng cho Lewandowski. Chúng tôi sẽ trao cho Lewandowski quả bóng muối để công nhận anh ấy là cầu thủ số một.

Trước đây, muối được gọi là 'vàng trắng' vì nó rất giá trị. Wieliczka vốn có truyền thống khai thác muối từ mỏ nên giải thưởng dành cho Lewandowski còn mang cả ý nghĩa về lịch sử và địa lý. Tuy  Wieliczka đang gặp khó khăn vì lạm phát và khủng hoảng kinh tế giống như nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng chúng tôi tin mình sẽ kiếm đủ muối để làm quà tặng cho Lewandowski".

Ở cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2021, Lewandowski xếp thứ 2 sau Messi khi nhận được 580 điểm, trong khi con số này với siêu sao người Argentina đang đá cho PSG là 613 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Karim Benzema (thứ 4), N'Golo Kante (thứ 5), Cristiano Ronaldo (thứ 6), Mohamed Salah (thứ 7), Kevin De Bruyne (thứ 8), Kylian Mbappe (thứ 9) và Gianluigi Donnarumma (thứ 10).

Marsch lâm nguy ở RB Leipzig

Jesse Marsch tới RB Leipzig thay cho Julian Nagelsmann từng được đánh giá là một sự thay thế rất “tự nhiên”, khi ông Marsch cũng là một HLV thuộc “vũ trụ Red Bull” và hiểu rõ những gì cần làm để giữ cho RB Leipzig tiếp tục đi đúng lộ trình đã vạch. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra rất khác với tính toán.

Sau 13 vòng, Leipzig mới chỉ có được 18 điểm, sau 5 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua. Đó là thành tích đủ để gán mác “khủng hoảng” với một đội bóng giàu tham vọng như Leipzig. Thực tế, ban lãnh đạo của Leipzig cũng đã ra tối hậu thư cho HLV người Mỹ, đó là phải đạt được 30 điểm ở thời điểm nghỉ Giáng sinh. Điều đó cũng có nghĩa là RB Leipzig sẽ không được phép đánh rơi bất kỳ điểm nào trong các trận đấu sắp tới, với Union, M’gladbach, Augsburg và Bielefeld.

Lewandowski quả bóng làm bằng muối - Marsch lâm nguy ở RB Leipzig
Marsch lâm nguy ở RB Leipzig.

Marsch là HLV đầu tiên Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull, Oliver Mintzlaff, bổ nhiệm mà không qua tư vấn của Ralf Rangnick. Cũng bởi thế, ông này đang cố làm mọi cách để giữ ghế cho Marsch, bởi nếu Marsch thất bại, thì uy tín cá nhân của ông cũng giảm sút.

Một trong những động thái là bổ nhiệm một chuyên gia tâm lý vào thành phần BHL. Sở dĩ có chuyện này là bởi nhiều lời phàn nàn về cách quản lý phòng thay đồ của Marsch. Nhiều cầu thủ cho rằng việc HLV yêu cầu họ quan tâm cả những cầu thủ bất mãn vì ít được ra sân là không phù hợp.

Nói chung, với tình hình hiện tại, thì ngay cả khi ông Marsch “sống sót” qua Giáng sinh, ông cũng sẽ luôn phải sống trong tình trạng bấp bênh.