Chung kết Cúp Liên đoàn Anh: Arsenal vs Man City – Khởi đầu cho cú ăn 3?

(VOH) – Vào lúc 23 giờ 30 tối nay 25/2, Arsenal sẽ đối đầu với Manchester City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đây được xem là bước đầu cho cú ăn 3 của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola luôn được mệnh danh là “sát thủ” của những chiếc cúp quốc nội. Theo thống kê, 7 lần vào tới trận chung kết và Pep đã mang về tới 6 chiếc cúp. Đối đầu với Arsenal thực tế là cơ hội tuyệt vời để Man City chinh phục danh hiệu đầu tiên, qua đó tiếp tục nuôi mộng “ăn 3” ở mùa bóng năm nay.

Để làm được điều này, Pep sẽ tiếp tục cần cái duyên ở một trận đấu cúp. Và cùng với sức mạnh vượt trội của Man City, nhiều chuyên gia tin rằng khả năng đoạt Cúp Liên đoàn Anh của thầy trò Pep Guardiola là rất lớn.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn là đối thủ đáng gờm và cũng quyết tâm có danh hiệu đầu tiên sau khi thất thế ở Ngoại hạng Anh. Nhưng xét về chất lượng đội hình và sự ổn định trong lối chơi, “Pháo thủ” khó có thể so bì với Man City.

Dự kiến, đây sẽ là cuộc chiến của những khẩu "trọng pháo" trên hàng công. Nếu như Man City có Aguero, Arsenal cũng sẽ đáp trả bằng Aubameyang. Chính bởi vậy, một trận cầu có nhiều bàn thắng hoàn toàn có thể xảy ra và chỉ có đội bóng bản lĩnh hơn mới giành được phần thắng.

Tình hình lực lượng:

  • Arsenal: Vắng Lacazette (chấn thương), Ramsey bỏ ngỏ khả năng thi đấu.
  • Manchester City: Vắng Delph (treo giò), Sterling & Jesus có thể ra sân.

Thông tin bên lề:

  • Man City 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau.
  • 7/8 trận gần nhất của Arsenal có ít nhất 3 bàn thắng được ghi.
  • Man City thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận vừa qua.
  • Man City ghi bàn trong hiệp 1 ở cả 9 trận gần nhất được xét là chủ nhà.
  • Arsenal chỉ có 2 chiến thắng và thua 3 trong 5 trận gần nhất
  • 6/7 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội có trên 2,5 bàn.

Đội hình dự kiến:

  • Arsenal (4-3-3): Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Wilshere, Elneny, Xhaka - Ozil, Ramsey, Aubameyang.
  • Manchester City (4-3-3): Bravo - Walker, Kompany, Otamendi, Zinchenko - De Bruyne, Fernandinho, Silva - Sterling, Aguero, Sane.