CLB Hải Phòng xin tổ chức vòng loại World Cup 2022 tại sân Lạch Tray

(VOH) - Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn bày tỏ mong muốn tổ chức các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup của ĐT Việt Nam diễn ra trên SVĐ Lạch Tray.

CLB Hải Phòng xin tổ chức Vòng loại World Cup 2022 tại sân Lạch Tray

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn bày tỏ mong muốn tổ chức các trận đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 của ĐT Việt Nam diễn ra trên SVĐ Lạch Tray. CLB Hải Phòng đã có văn bản gửi ban, ngành thành phố để xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

CLB Hải Phòng xin tổ chức vòng loại World Cup 2022 tại sân Lạch Tray
Sân vận động Lạch Tray mới được cải tao.

Văn bản có đoạn: "Chất lượng mặt cỏ trên SVĐ Mỹ Đình diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Australia ngày 7/9/2021 xấu gây ảnh hưởng đến chuyên môn, kỹ thuật của cầu thủ hai đội bóng, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Sông Hồng CLB bóng đá Hải Phòng kính đề nghị UBND thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng cho phép công ty và CLB được làm việc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc đăng cai tổ chức các trận thi đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Trung Quốc và Saudi Arabia trên SVĐ Lạch Tray".

SVĐ Lạch Tray được cải tạo vào tháng 5/2021 với kinh phí 65 tỷ đồng, bao gồm nguồn tiền từ thành phố và một phần từ Công ty cổ phần Sông Hồng.

ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022

ĐT nữ Việt Nam đã hoàn tất 2 tháng tập luyện nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Trước ngày lên đường đi thi đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung đánh giá các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều.

CLB Hải Phòng xin tổ chức vòng loại World Cup 2022 tại sân Lạch Tray
Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022.

Theo kế hoạch, sau khi chốt danh sách, toàn đội vẫn tiếp tục duy trì tập luyện thêm 2 buổi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tối 16/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài để đáp chuyến bay đêm.

Trước khi đến được Dushanbe địa điểm diễn ra bảng B vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Tajikistan, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ quá cảnh tại Dubai (UAE).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt nằm ở bảng đấu với các đối thủ Tajikistan Maldives, Afghanistan.

HLV Phạm Minh Giang chỉ ra điểm tích cực trong thất bại của ĐT fulsal Việt Nam

Ở trận đấu ra quân tại VCK Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam đã phải chạm trán ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch là ĐT Brazil và phải nhận thất bại với tỷ số 1-9.

Thua chung cuộc với cách biệt quá lớn, ĐT futsal Việt Nam tạm xếp cuối bảng D – VCK FIFA Futsal World Cup 2021 sau lượt đầu tiên, kém Panama (đội đã thua 1-5 trước CH Czech trước đó) về hiệu số bàn thắng/thua.

CLB Hải Phòng xin tổ chức vòng loại World Cup 2022 tại sân Lạch Tray
HLV trưởng Phạm Minh Giang chỉ ra điểm tích cực trong thất bại của đội tuyển Việt Nam.

Vào tối ngày 16/9, ĐT Việt Nam sẽ bước vào lượt trận kế tiếp gặp chính Panama. Đây cũng là đối thủ mà ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu phải giành thắng lợi, trong hy vọng giành quyền vào vòng 1/8 futsal World Cup 2021 với tư cách 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đánh giá về trận đấu này, HLV trưởng Phạm Minh Giang nói: "Khi gặp Brazil, Việt Nam đã rất thận trọng, nhưng Brazil thật sự rất mạnh. Chính vì thế mà Việt Nam gặp khó khăn trong khâu phòng ngự, đặc biệt là việc kèm pivot của họ. Dẫu sao, việc ghi bàn vào lưới Brazil cũng là một hạnh phúc của đội. Hy vọng trận đấu sau chúng tôi sẽ chơi tốt hơn".

Đội trưởng Trần Văn Vũ chia sẻ: "Toàn đội đã chơi nỗ lực, chiến đấu hết mình. Tỷ số phản ánh đúng trận đấu. Chúng tôi vẫn còn 2 trận kế tiếp. Đội bóng sẽ nỗ lực. Sau trận thua Brazil, chúng tôi sẽ cải thiện những lỗi ở phòng ngự, đặc biệt là khâu kèm pivot của đối phương".

ĐT Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho trận kế tiếp gặp đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp - Panama.