CLB TP.HCM bổ sung gấp tiền vệ Việt kiều Pháp thế chỗ Lee Nguyễn

Sau khi không thể chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn từ Inter Miami, CLB TP HCM ngay lập tức đôn hai cầu thủ thuộc lứa U21 lên đội một để thi đấu ở mùa giải 2020 trong đó tiền vệ người Việt kiều Pháp.

Thương vụ Lee Nguyễn về TP.HCM cuối cùng đã đổ bể sau khi ông chủ của Inter Miami là David Beckham đã không đồng ý bán ngôi sao gốc Việt. 

Không thể chiêu mộ ngôi sao 1 triệu đô la, CLB TP HCM ngay lập tức đôn hai cầu thủ thuộc lứa U21 lên đội một để thi đấu ở mùa giải 2020.

Tiêu Exal (phải) và Trung Thành là hai cầu thủ trẻ vừa được CLB TP.HCM đôn lên đội 1

Tiêu Exal (phải) và Trung Thành là hai cầu thủ trẻ vừa được CLB TP.HCM đôn lên đội 1

Hai cầu thủ trẻ được HLV Chung Hae Song triệu tập lên đội một là Nguyễn Trung Thành và Tiêu Exal. Cả hai đều là trụ cột của U21 TP .CM tham dự VCK U21 Quốc gia 2019 diễn ra tại Gia Lai hồi tháng 10 năm ngoái.

Tiêu Exal gây chú ý bởi cái tên rất Việt kiều. Đây là cầu thủ Việt kiều mang 2 dòng máu Pháp – Việt. Cầu thủ này tỏ ra khá đa năng khi có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ công và cả trung vệ với thể hình và thể lực cũng như tốc độ hết sức ấn tượng.

Người còn lại, Nguyễn Trung Thành có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh, Trung Thành được đánh giá ở tốc độ và khả năng đi bóng và dứt điểm tương đối đa dạng và hiệu quả.

Cả hai đều đã được thử nghiệm trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải của CLB TP HCM. Trong trận giao hữu với đội đại học Dongguk diễn ra vào hồi đầu năm nay, chính Nguyễn Trung Thành đã lập siêu phẩm từ một cú sút từ xa ở những phút cuối hiệp 2 giúp CLB TP HCM thoát một trận thua, ấn định tỉ số 1-1.