Cựu nhà vô địch Marathon thế giới bị bắt vì vi phạm lệnh phòng chống dịch Covid-19

(VOH) - Truyền thông nước ngoài ngày 3/4 đưa tin, cựu nhà vô địch marathon thế giới Wilson Kipsang đã bị bắt vì vi phạm lệnh phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Được biết, anh vẫn uống rượu tại một quán bar sau giờ giới nghiêm, vi phạm lệnh cấm của Kenya về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đã bị cảnh sát địa phương đưa về đồn.

Cựu nhà vô địch thế giới Marathon bị bắt vì vi phạm lệnh phòng chống dịch Covid-19

Cựu nhà vô địch Marathon thế giới Wilson Kipsang.

Kipsang thuộc nhóm ít vận động viên chạy marathon (42,195km) ưu tú nhất thế giới. Anh từng 5 lần vô địch ở các giải trong hệ thống World Marathon Majors, gồm London (2012, 2014), New York (2014), Tokyo (2017) và Berlin (2013). Kipsang từng đoạt huy chương đồng nội dung marathon tại Olympic London 2012.

Cựu nhà vô địch marathon thế giới sinh năm 1982 này cũng là người duy nhất trong làng chạy bộ từng đánh bại được Eliud Kipchoge - vận động viên marathon số một thế giới. Chiến thắng đó đến ở Berlin Marathon năm 2013, nơi Kipsang lập kỷ lục thế giới với thành tích 2 giờ 3 phút 23 giây.

Kipsang cũng là vận động viên chạy marathon với thành tích dưới 2 giờ nhiều nhất thế giới, với 4 lần. Thành tích cá nhân tốt nhất của anh - 2 giờ 03 phút 13 giây lập tại Berlin Marathon 2016 cũng là thành tích chạy marathon tốt thứ 6 trong lịch sử.