Đá bại Australia, ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ Olympic Tokyo

(VOH) - ĐT nữ Mỹ đã có chiến thắng thuyết phục 4-3 trước ĐT nữ Australia ở trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Quên đi nỗi buồn thất bại ở bán kết, ĐT nữ Mỹ bước vào trận gặp Australia với quyết tâm chiến thắng vì tấm huy chương đồng môn bóng đá nữ. Ngay phút thứ 8, các cô gái "xứ sở cờ hoa" đã được ăn mừng sau khi Megan Rapinoe lập siêu phẩm đẳng cấp trên chấm đá phạt góc.

Phút 17, hàng thủ Mỹ thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện để Sam Kerr thoát xuống đánh bại thủ môn Adrianna Franch, gỡ hòa 1-1. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phút 21, từ pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ Australia, Rapinoe hoàn tất "cú đúp siêu phẩm" bằng pha vô-lê trong vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 2-1.

Olympic Tokyo 2020: Đá bại Australia, ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ
ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 sau chiến thắng trước Australia.

Không chịu thua kém Rapinoe, một huyền thoại khác là Carli Lloyd cũng tỏa sáng rực rỡ. Liên tiếp từ cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 4 lịch sử ĐT Mỹ 2 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp Mỹ dẫn 4-1.

Khoảng thời gian còn lại, nhà cựu vô địch có phần chủ quan, để Australia chọc thủng lưới 2 bàn ở phút 54 (Caitlin Foord lập công) và 90 (Emily Gielnik), trong đó bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 3-4 là một siêu phẩm sút xa.

Tuy nhiên đó là tất cả những gì Australia làm được ở trận đấu này. Chung cuộc, ĐT Mỹ thắng 4-3 để giành huy chương đồng bóng đá nữ Olympic Tokyo.

Ở các nội dung khác. Đoàn thể thao Philippines và Thái Lan đã có thêm huy chương tại Olympic Tokyo trong ngày thi đấu 5/8. Ở hạng cân 75kg nam, VĐV Eumir Marcial của Philippines bước vào trận bán kết với đối thủ người Ukraine - Oleksandr Khyzhniak. Dù đã rất quyết tâm, thế nhưng võ sĩ của Philippines đã phải chịu thua đối thủ và chấp nhận dừng bước tại bán kết. Với kết quả này Eumir Marcial vẫn được nhận tấm HCĐ ở hạng cân 75kg nam.

Olympic Tokyo 2020: Đá bại Australia, ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ
Eumir Marcial (áo xanh) giành tấm HCĐ hạng cân 75kg nam cho đoàn thể thao Philippines.

Đoàn thể thao Philippines vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích của mình và cũng từ môn boxing. Võ sĩ Carlo Paalam thi đấu ở hạng dưới 57kg đã xuất sắc chiến thắng võ sĩ Ryomei Tanaka của Nhật Bản với tỉ số 5-0. Ở trận chung kết, Carlo Paalam sẽ đối đầu với võ sĩ của vương quốc Anh là Galal Yafai.

Olympic Tokyo 2020: Đá bại Australia, ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ
Carlo Paalam (phải) của đoàn thể thao Philippines giành quyền vào chung kết hạng dưới 57kg nam

Trong khi ở hạng cân 60kg nữ, VĐV người Thái Lan - Sudaporn Seesondee cũng thất bại ở trận bán kết trước đối thủ người Ireland - Kellie Harrington. Võ sĩ người Thái Lan cũng kết thúc Olympic Tokyo với tấm HCĐ.

Olympic Tokyo 2020: Đá bại Australia, ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ
Sudaporn Seesondee đem về tấm HCĐ cho đoàn thể thao Thái Lan ở môn boxing hạng 60kg nữ

Ở môn nhảy cầu nội dung 10m cầu cứng cá nhân nữ, VĐV Toàn Hồng Thiền của đoàn Trung Quốc áp đảo các đối thủ khác để giành huy chương vàng với 466,20 điểm sau 5 lần nhảy. Trong 5 lần này của Toàn Hồng Thiền, có tới 3 lần cô được chấm trọn điểm 10.

Olympic Tokyo 2020: Đá bại Australia, ĐT nữ Mỹ giành HCĐ môn bóng đá nữ
VĐV Toàn Hồng Thiền được NHM quê nhà khen ngợi.

Cụ thể, ở lượt nhảy thứ hai, thứ tư và thứ năm, Hồng Thiền được cả 6 giám khảo chấm trọn 10 điểm, qua đó giành điểm tối đa 96 điểm ở độ khó 3,2. Ngoài 3 lần giành trọn 96 điểm thì có 1 lần, Hồng Thiền cũng giành được 95,70 điểm ở độ khó 3,3. Việc giành được nhiều điểm 10 tuyệt đối giúp Toàn Hồng Thiền nhận được nhiều lời ngợi khen từ NHM và truyền thông quê nhà.

Đoàn Hàn Quốc đang cân nhắc khiếu nại một VĐV của đoàn Trung Quốc có hành vi không đúng mực lên BTC Olympic Tokyo 2021 ở nội dung cầu lông. Lý do là bởi VĐV Chen Qingchen đã chửi tục suốt trận đấu giữa hai đội tuyển nước này. Phía Hàn Quốc tố cáo tay vợt 24 tuổi đã văng tục bằng tiếng lóng thường thấy trong tiếng Quan thoại của Trung Quốc và có thể nghe rõ trên truyền hình.

Đội khúc côn cầu nam của Ấn Độ đã chấm dứt 41 năm chờ đợi bằng chiến thắng 5-4 trước Đức trong trận tranh huy chương đồng. Simranjeet Singh (phút 17, 34) lập một cú đúp, trong khi Hardik Singh (27), Harmanpreet Singh (29) và Rupinder Pal Singh (31) là những người lập công cho Ấn Độ. Các bàn thắng của Đức được ghi bởi Timur Oruz (phút thứ 2), Niklas Wellen (24), Benedikt Furk (25) và Lukas Windfeder (48).