Dàn siêu sao châu Âu thể hiện đẳng cấp ở giải Billiard TPHCM World Cup 2022

(VOH - Tối 28/5, giải Billiard Carom 3 băng TPHCM World Cup 2022 diễn ra các lượt trận tại vòng tứ kết.

Vòng đấu này chứng kiến các siêu sao hàng đầu thế giới thể hiện đẳng cấp trước các đối thủ của mình.

Cơ thủ Dick Jaspers cho thấy ông xứng đáng giữ vị trí số 1 thế giới đến mức nào khi dễ dàng vượt qua “quái kiệt” Jeremy Bury (hạng 9 thế giới) với cách biệt lên đến 50-16 chỉ sau 14 lượt cơ. Đây là trận đấu mà siêu sao người Hà Lan đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, tung ra một đường cơ 14 điểm để dẫn trước 28-9 sau hiệp đầu. Jaspers có thêm hai series 10 điểm và 8 điểm trong hiệp còn lại để áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Dàn siêu sao châu Âu thể hiện đẳng cấp ở giải Billiard TPHCM World Cup 2022 1
Cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers dễ dàng lấy vé vào bán kết

Trong khi đó, siêu sao hạng 2 thế giới Marco Zanetti làm tất cả khán giả có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du phải thán phục với màn ngược dòng ngoạn mục trước Kim Jun Tae. Tay cơ người Hàn Quốc nhập cuộc cực hay để dẫn 20-6 sau 6 lượt cơ đầu. Thậm chí sau hiệp 1, Kim Jun Tae còn đang dẫn trước Zanetti khoảng cách 28-16.

Tuy nhiên sang hiệp 2, siêu sao người Ý có liên tiếp 3 cú đánh lần lượt ghi 6 điểm, 9 điểm và 7 điểm để dẫn ngược lại 40-30, sau đó thắng chung cuộc 50-44 sau 26 lượt cơ.

Huyền thoại sống Torbjorn Blomdahl sau khi vượt qua Trần Quyết Chiến ở vòng 1.8 đã tiếp tục thể hiện đẳng cấp thượng thừa trước “ngựa ô” Hwang Bong Joo. Không tạo ra những series quá lớn nhưng sự chắc chắn và đều tay giúp cho Blomdahl dẫn trước đến 24-5 sau hiệp đầu. Huyền thoại sống người Thụy Điển tiếp tục chơi xuất sắc trong hiệp 2 để bỏ xa đối thủ. Điều này khiến Hwang Bong Joo dù có một series 14 điểm nhưng vẫn không thể lật ngược thế trận, chấp nhận gác cơ với tỉ số 38-50 sau 28 lượt cơ.

Dàn siêu sao châu Âu thể hiện đẳng cấp ở giải Billiard TPHCM World Cup 2022 2
Tay cơ số 2 thế giới người Ý, Marco Zanetti thẳng tiến bán kết

Ở trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết là màn so tài cân não giữa hai siêu sao Daniel Sanchez (hạng 4 thế giới) và Eddy Merckx (hạng 8 thế giới). Hai cơ thủ so kè cực kỳ căng thẳng và hòa nhau 40-40 sau 14 lượt cơ. Tuy nhiên ở lượt cơ thứ 15, Eddy Merckx xuất sắc có cho mình một đường cơ ghi 10 điểm để thắng chung cuộc 50-40.

Trong ngày 29/5, giải sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các lượt trận bán kết và chung kết. Trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 13h30 là cuộc so tài giữa Eddy Merckx và Torbjorn Blomdahl. Trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 16h giữa Marco Zanetti và Dick Jaspers. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h30 cùng ngày.