Đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho U23 Việt Nam

(VOH) - Tờ trình Chủ tịch nước tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Danh sách 305 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng vừa ký Tờ trình số 476/TTr-TTg ngày 27/5/2022 trình Chủ tịch nước tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

U23 Việt Nam được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng 3 1
Ảnh: https://baochinhphu.vn/

Cụ thể, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân:

1- Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Đội tuyển Bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 5 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

2- Vận động viên Trần Hưng Nguyên, Đội tuyển Bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 4 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

3- Vận động viên Nguyễn Thị Hương, Đội tuyển Canoeing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 5 huy chương vàng tại SEA Games 31.

4- Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 3 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 2 tập thể: Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia và Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 19 cá nhân:

1- Vận động viên Lê Hoàng Phong, Đội tuyển Aerobic quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

2- Vận động viên Trần Ngọc Thúy Vi, Đội tuyển Aerobic quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

3- Vận động viên Hoàng Quý Phước, Đội tuyển Bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

4- Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn, Đội tuyển Bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

5- Vận động viên Phạm Thành Bảo, Đội tuyển Bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

6- Vận động viên Trương Thị Phương, Đội tuyển Canoeing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

7- Vận động viên Lò Thị Hoàng, Đội tuyển Điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 01 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

8- Vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Đội tuyển Điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

9- Vận động viên Quách Thị Lan, Đội tuyển Điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

10- Vận động viên Nguyễn Văn Lai, Đội tuyển Điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 02 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

11- Vận động viên Đặng Thu Hương, Đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

12- Vận động viên Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

13- Vận động viên Nguyễn Thành Lộc, Đội tuyển Lặn quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng, lập 03 kỷ lục tại SEA Games 31.

14- Vận động viên Đinh Thị Hảo, Đội tuyển Rowing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

15- Vận động viên Phạm Thị Huệ, Đội tuyển Rowing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

16- Vận động viên Phạm Thị Thảo, Đội tuyển Rowing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

17- Vận động viên Đinh Phương Thành, Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 03 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

18- Vận động viên Lại Gia Thành, Đội tuyển Cử tạ quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 1 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

19- Vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh, Đội tuyển Cử tạ quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 1 Huy chương Vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 31 rực rỡ với 206 tấm huy chương Vàng, qua đó thiết lập nên kỷ lục mới tại một kỳ Đại hội. Kỷ lục 206 huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam lập nên vượt xa kỷ lục 194 huy chương Vàng mà Indonesia có được tại SEA Games Jakarta 1997.