Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Italia hòa thất vọng - Tây Ban Nha thua ngược

(VOH) - Nhà vô địch châu Âu Italia đã có trận hòa thất vọng 1-1 trước Bulgaria; Tây Ban Nha bại trận 1-2 trước Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Italia 1-1 Bulgaria

Ở bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, ĐT Italia đang dẫn đầu bảng với 9 điểm, 3 trận toàn thắng. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch châu Âu chịu sức ép lớn từ Thụy Sỹ, đội bóng cũng toàn thắng 2 trận và hiện đang chơi ít hơn 1 trận. Do vậy, thầy trò HLV Roberto Mancini cần đánh bại Bulgaria nếu không muốn bị đối thủ vượt lên.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Italia hòa thất vọng - Tây Ban Nha thua ngược
Italia có trận hòa thất vọng trước Bulgaria.

Với lợi thế sân nhà, không ngạc nhiên khi Italia nhập cuộc tốt hơn. Phút 16, ngôi sao đang lên Federico Chiesa chớp thời cơ cực tốt để ghi bàn thắng mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch châu Âu. Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp "Azzurri" chơi hứng khởi hơn. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy.

Bàn thua sớm không khiến Bulgaria nao núng. Đội khách bình tĩnh lấy lại thế trận, tổ chức tấn công về phía cầu môn Italia. Và thành quả đến với Bulgaria ở phút 39, sau pha làm bàn của Atanas Iliev. Ngay cả khi bước sang hiệp 2, đội bóng dưới quyền HLV Yasen Petrov cũng không quá lép vế so với dàn sao dưới trướng HLV Roberto Mancini.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận. Với kết quả này, Italia có 10 điểm sau 4 trận, hơn đội xếp thứ hai là Thụy Sỹ 4 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 2 trận. Trong khi đó, Bulgaria chỉ có 2 điểm sau 4 trận.

BẢNG C

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Italia

4

3

1

0

7

1

6

10

2

Thụy Sỹ

2

2

0

0

4

1

3

6

3

Bắc Ireland

3

1

1

1

4

3

1

4

4

Bulgaria

4

0

2

2

2

6

-4

2

5

Lithuania

3

0

0

3

1

7

-6

0

Thụy Điển 2-1 Tây Ban Nha

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, ĐT Tây Ban Nha đã mở tỷ số sau tình huống ghi bàn của Carlos Soler với pha dứt điểm một chạm, xuất phát từ đường kiến tạo của Jordi Alba. Tuy nhiên, “La Roja” chỉ duy trì được thành quả này vỏn vẹn một phút.

Phút thứ 6, sau pha xử lý lỗi của Sergio Busquets, Alexander Isak đã đoạt bóng cực nhanh trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc, không cho Unai Simon cơ hội để cản phá, cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Italia hòa thất vọng - Tây Ban Nha thua ngược
Tây Ban Nha thua ngược Thụy Điển.

Sau đó, hai đội bắt đầu chơi giằng co ở giữa sân. Tây Ban Nha tận dụng ưu thế cầm bóng tốt để làm chủ cuộc chơi nhưng đội chủ nhà cũng pressing rất rát khiến các vị khách chỉ biết quanh quẩn trước vòng cấm địa.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn duy trì lối đá đơn điệu, trong khi Thuỵ Điển luôn thường trực nguy hiểm nhờ sức càn lướt của Isak và tốc độ của Kulusevski. Trong một pha bóng như vậy ở phút 57, ngôi sao Juventus xử lý rất khéo trước khi chuyền cho Claesson dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1.

Sau khi có bàn dẫn trước, Thụy Điển nhường thế trận cho Tây Ban Nha và bắt đầu triển khai thế trận phòng ngự phản công quen thuộc. Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự chơi đầy kỷ luật của Thụy Điển.

Kết quả cuối cùng Thụy Điển giành chiến thắng 2-1 trướcTây Ban Nha. Với chiến thắng này, Thụy Điển đã vượt qua chính Tây Ban Nha để chiếm lấy ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

BẢNG B

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Thụy Điển

3

3

0

0

6

1

5

9

2

Tây Ban Nha

4

2

1

1

7

5

2

7

3

Kosovo

3

1

0

2

2

6

-4

3

4

Hy Lạp

2

0

2

0

2

2

0

2

5

Georgia

4

0

1

3

2

5

-3

1