Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Nhật Bản bất ngờ thất bại - Hàn Quốc hòa Iraq

(VOH) - Nhật Bản bất ngờ thua trận 0-1 trước Oman tại bảng B; Hàn Quốc hòa không bàn thắng với Iraq tại bảng A lượt trận thứ nhất vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhật Bản 0-1 Oman

Được đánh giá thấp hơn Nhật Bản nhưng thời gian chuẩn bị đến 1 tháng ở Serbia đã giúp cho Oman thể hiện một hình ảnh đáng nể phục trước đội chủ nhà. Nhật Bản tỏ ra chật vật trước lối chơi khá rắn không ngại va chạm của phía Oman.

Tiền đạo Al Alawi của Oman tỏ ra năng nổ khi anh hoạt động ở gần như bất cứ vị trí nào có bóng ở gần. Bên phía đội chủ nhà, cầu thủ chạy cánh Junya Ito là nhân vật nổi bật nhất hiệp 1 khi cũng chơi rộng và là người sở hữu những cơ hội đáng kể nhất hiệp đấu đầu tiên.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Nhật Bản bất ngờ thất bại - Hàn Quốc hòa Iraq
Oman gây nên cú sốc lớn khi đá bại Nhật Bản.

Sang hiệp 2, HLV Hajime lần lượt tung những ngôi sao tấn công đang đá ở châu Âu như Furuhashi, Kubo và Ritsu Doan và đội chủ nhà đã 2 lần đến gần bàn thắng ở các phút 48 và 55 nhưng Ito lẫn Nagatomo đều đánh đầu ra ngoài. Oman cũng khiến Nhật Bản được phen hú vía ở phút 51 khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m vì Nagatomo để bóng chạm tay trong khu 16m50, dù vậy tổ VAR đã khiến trọng tài rút lại quyết định.

Tuy nhiên ngoài cơ hội của Furuhashi ở phút 65 với cú cứa lòng bị cản phá, Nhật bắt đầu trở nên rất bế tắc do Oman thủ rất đông và luôn bắt người tỉnh táo ở 2 biên. Tưởng như trận đấu sẽ có tỷ số hòa, nhưng ở phút 88 Oman đã tận dụng cơ hội thành công, Al Yahyaei từ cánh phải thực hiện quả tạt vào và dự bị mới vào sân Al Sabhi đã thoát khỏi Ueda để đệm bóng chéo góc mở tỷ số.

Nhật Bản có 5 phút bù giờ để gỡ gạc nhưng nỗ lực tràn lên không mang lại kết quả gì ngoài một cú sút xa của Kubo đổi hướng đi vô hại. Thắng 1-0, Oman tạo ra cú sốc đầu tiên của bảng B.

BẢNG B

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Oman

1

1

0

0

1

0

1

3

2

Australia

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Trung Quốc

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Ả-Rập Xê-Út

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Nhật Bản

1

0

0

1

0

1

-1

0

Hàn Quốc 0-0 Iraq

Ngày sau tiếng còi khai cuộc, Hàn Quốc đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành của Iraq. Tuy nhiên, trong 20 phút đầu tiên, đội chủ nhà không thể tạo ra được cú sút đáng chú ý nào trước một hàng thủ chơi kín kẽ đến từ Tây Á.

Đến phút 21, Son Heung Min có pha tả xung hữu đột trước khi bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền. Chỉ 2 phút sau, ngôi sao đang khoác áo Tottenham tiếp tục uy hiếp khung thành của Iraq bằng 1 cú dứt điểm đi chệch khung thành.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Nhật Bản bất ngờ thất bại - Hàn Quốc hòa Iraq
Hàn Quốc không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Iraq.

Hàn Quốc có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số ở phút 26. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Kim Young Gwon bật cao đánh đầu trúng người hậu vệ bên Iraq bật ra ở cự ly rất gần khung thành. Nhưng trong tư thế thuận lợi và không ai kèm, Lee Jae Sung lại đá bồi đi vọt xà ngang khó tin. Đó cũng là cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc tiếp tục làm chủ trận đấu. Đội bóng Tây Á chủ yếu tập trung cho khâu phòng ngự và không giấu giếm mục tiêu giành 1 điểm. Đến phút 58, HLV Paulo Bento buộc phải tung Hwang Hee Chan vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công.

Kể từ khi vào sân, tân binh của Wolves đã thi đấu năng nổ trên hàng công của Hàn Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ ngừng lại ở chữ “cơ hội”, Son Heung Min và các đồng đội hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ số đông của Iraq.

Chung cuộc, đội tuyển xứ kim chi buộc phải chia điểm với đối thủ ngay trên sân nhà. Còn với Iraq, 1 điểm giành được ở trận đấu này là kết quả thành công đối với họ.

BẢNG A

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Iraq

1

0

1

0

0

0

0

1

2

Hàn Quốc

1

0

1

0

0

0

0

1

3

Iran

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Lebanon

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Syria

0

0

0

0

0

0

0

0

6

UAE

0

0

0

0

0

0

0

0