Đội tuyển Karate Việt Nam vô địch Đông Nam Á

(VOH) - Tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 10, Đội tuyển Karate Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn khi giành được 23 Huy chương Vàng.

Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 10 tổ chức tại Philippines từ ngày 17 đến 19/3 với 8 đội tuyển, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Campuchia và Brunei.

Đội tuyển Karate Việt Nam dự giải đấu với 73 VĐV, trong đó, một số gương mặt chủ chốt của đội tuyển như Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Chu Văn Đức, Phạm Minh Đức…

Sau 3 ngày thi đấu, các võ sĩ Việt Nam giành 23 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng, giành vị trí nhất toàn đoàn. Hai vị trí kế tiếp là Thái Lan (8 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc), Indonesia (8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc).

Đội tuyển Karate Việt Nam vô địch Đông Nam Á 1
Các võ sĩ Việt Nam giành 23 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng, giành vị trí nhất toàn đoàn - Ảnh: Tạp chí Thể thao

Trước đó, tại SEA Games 31, Đội tuyển Karate Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng.

Tại vòng 32 Giải vô địch Boxing nữ thế giới 2023 do Liên đoàn Boxing thế giới (IBA) tổ chức tại Ấn Độ, ngày 19/3, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng trước đối thủ người Kazakhstan, võ sĩ từng 2 lần vô địch thế giới.

Kết quả này giúp Nguyễn Thị Tâm giành vé vào vòng 16, gặp võ sĩ Lethabo Bokamoso của Boswana trong ngày hôm nay, 21/3.

Theo Tổng cục TDTT, Đội tuyển Boxing nữ Việt Nam gồm các võ sĩ: Nguyễn Thị Tâm (hạng 50 kg) Nguyễn Thị Hồi (48 kg), Nguyễn Thị Ngọc Trân (52 kg), Võ Thị Kim Ánh (54 kg);

Nguyễn Thị Thanh Hảo (57 kg), Hà Thị Linh (66 kg), Lưu Diễm Quỳnh (75 kg), Nguyễn Thị Hương (81kg), Nguyễn Thị Phương Hoài (hạng hơn 81kg) tham dự.