ĐT nữ Việt Nam hoà đáng tiếc trước ĐT nữ Thái Lan

ĐT nữ Việt Nam đã có trận mở màn SEA Games 30 tương đối thành công khi chỉ đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối khi gặp đại kình địch ĐT nữ Thái Lan.

ĐT nữ Việt Nam mở màn SEA Games 30 bằng màn chạm trán 'kỳ phùng địch thủ' là ĐT nữ Thái Lan vào 16h00 ngày 26/11 (giờ địa phương - 15h00 theo giờ Việt Nam) tại SVĐ Binan. Dù đã có lợi thế dẫn trước nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối trận.

Tại bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam có trận mở màn gặp ĐT nữ Thái Lan tại SVĐ Binan vào ngày 26/11.

Là hai đội tuyển nữ được đánh giá cao bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á, trận đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu trận.

Trong những phút đầu, ĐT nữ Việt Nam chơi chủ động hơn, cầm bóng nhiều vào tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Huỳnh Như và các đồng đội không ít lần tiếc nuối khi bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn trước khung thành ĐT nữ Thái Lan.

Đến cuối hiệp một, Dương Thị Vân ghi bàn mở tỉ số cho ĐT nữ Việt Nam từ một tình huống không chiến.

Niềm vui của Dương Thị Vân và các đồng đội khi ghi bàn thắng vào lưới 'đại kình địch' là ĐT nữ Thái Lan.

Sang đến đầu hiệp hai, ĐT nữ Thái Lan đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể bảo toàn tỉ số. Taneekarn Dangda ghi bàn gỡ hoà cho ĐT nữ Thái Lan.

Các cầu thủ nữ Việt Nam cho rằng thủ môn Trần Thị Kim Thanh bị phạm lỗi nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Giành kết quả hoà 1-1, ĐT nữ Việt Nam buộc phải thắng ĐT nữ Indonesia trong trận đấu tiếp theo để có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.