ĐT U23 Việt Nam nhăn mặt với bài tập nặng của tân HLV thể lực

Trong buổi tập khởi động vào sáng ngày 12/3, ĐT U23 Việt Nam trải qua bài khá nặng khiến các cầu thủ phải nhăn mặt.

Trong buổi tập sáng ngày 12/3, HLV thể lực Park Sung Guyn cho các cầu thủ tập với dây chun. Bài tập này được đánh giá là khá nặng khi các cầu thủ liên tục nhăn mặt trong đau đớn.

Sáng 12/3, Hồ Tấn Tài và các đồng đội trải qua bài tập với dây chun. Hai cầu thủ thành một nhóm để tập với nhau.

Vẻ mặt của Bùi Tiến Dụng đã nói lên độ nặng của bài tập này. Các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều lần tỏ ra đau đớn khi phải căng cơ hết sức.

Đội phó Trần Thanh Sơn cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập này.

Lương Hoàng Nam và các đồng đội liên tục bóp vai sau khi thực hiện xong bài tập. 

Sự nhăn nhó là điều dễ thấy trên khuôn mặt các cầu thủ trong buổi tập sáng 12/3.

Nhiều cầu thủ nằm vật ra sân vì quá mỏi do bài tập này yêu cầu phải căng cơ đều toàn thân. 

Bài tập này được nhận xét giúp các cầu thủ tăng cường sức mạnh ở nửa thân trên, vốn được đánh giá là điểm yếu của nhiều cầu thủ Việt Nam.

Lương Hoàng Nam tỏ rõ sự đau nhức khi liên tục phải vặn tay sau khi tập luyện.

Các bài tập của HLV thể lực Park Sung Guyn tuy thú vị nhưng yêu cầu rất lớn về mặt thể chất với các cầu thủ.