Đua xe đạp cùng nông dân đồng bằng sông Cửu Long bảo vệ môi trường

(VOH) - Chiều 7/8, Liên đoàn xe đạp mô-tô thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã công bố thông tin về giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 26 năm 2017 tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời.

Theo đó, cuộc đua diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18/8, thu hút sự tham dự của 70 tay đua đến từ 14 đội mạnh cả nước, thuộc các tỉnh, thành, ngành: Quân đội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ và chủ nhà Vĩnh Long. 

Các đội đua mạnh thiếu vắng các tay đua chủ lực nên cuộc cạnh tranh hứa hẹn quyết liệt hơn khi chất lượng giữa các đội trở nên đồng đều, không quá chênh lệch. (Ảnh: Dương Thu)

Các tay đua sẽ thi đấu 8 chặng, xuất phát từ Vĩnh Long đi qua các tỉnh, thành ĐBSCL và quay về Vĩnh Long với lộ trình thi đấu hơn 900 km. Cuộc đua tổng giải thưởng hơn 400 triệu đồng, trong đó áo vàng chung cuộc nhận 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhiều tay đua tên tuổi đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 29 như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền, Lê Nguyệt Minh (TPHCM); Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Lê Ngọc Sơn (An Giang), Huỳnh Thanh Tùng, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7); Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp); Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long)… nên sẽ vắng mặt tại giải.

Với thông điệp “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, giải đấu này góp phần giúp nông dân và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Song song với giải đấu, còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác như Tập đoàn Lộc Trời trao tăng hơn 20 tấn gạo cho các hộ nông dân nghèo, tổ chức các hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân…