Đức đoạt tấm vé đầu tiên dự World Cup 2022 - Hà Lan hủy diệt đối thủ

(VOH) - Đức đã trở thành đội tuyển đoạt tấm vé đầu tiên dự World Cup 2022; Hà Lan hủy diệt Gibraltar 6-0; Nga vượt mặt Croatia tại bảng H.

Bắc Macedonia 0-4 Đức

Dù đá trên sân khách nhưng ĐT Đức ngay lập tức chiếm thế trận và dồn lên tìm bàn thắng sớm trước Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Những pha dứt điểm liên tiếp được tạo ra nhưng các “họng súng” chính của Đức là Gnabry, Muller hay Werner chưa “nóng máy”.

Cơ hội rõ ràng đầu tiên mà Đức tạo ra về phía khung thành Bắc Macedonia lại đến ở những phút bù giờ trong hiệp 1, khi pha dứt điểm trong vòng cấm của Werner lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Đội khách tỏ ra bế tắc sau khi 14 pha dứt điểm của họ không mang lại khác biệt.

Đức đoạt tấm vé đầu tiên dự World Cup 2022 - Hà Lan hủy diệt đối thủ
Đức đoạt tấm vé đầu tiên dự World Cup 2022.

Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới bắt đầu được 5 phút, Đức đã chọc thủng lưới Bắc Macedonia sau một pha phản công cực nhanh, với người kết thúc cuối cùng là Kai Havertz. Tâm lý được khai thông, Đức chơi lấn lướt và ghi thêm 2 bàn trong vòng 3 phút đều do công của Werner, trong đó bàn nâng tỉ số lên 3-0 là một cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt.

Bữa tiệc bàn thắng của ĐT Đức trong hiệp 2 được khép lại ở phút 83, khi cầu thủ vào thay người Musiala tận dụng sai lầm của hàng thủ Bắc Macedonia ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho ĐT Đức. Musiala trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ghi bàn cho ĐT Đức, ở tuổi 18 và 227 ngày.

Với 21 điểm sau 8 trận, Đức đã vượt qua vòng loại sớm 2 vòng đấu để trở thành đội tuyển đầu tiên ghi danh ở World Cup 2022 (bên cạnh nước chủ nhà Qatar).

BẢNG J

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Đức

8

7

0

1

23

3

20

21

2

Romania

8

4

1

3

11

8

3

13

3

Bắc Macedonia

8

3

3

2

15

10

5

12

4

Armenia

8

3

3

2

8

11

-3

12

5

Iceland

8

2

2

4

11

15

-4

8

6

Liechtenstein

8

0

1

7

2

23

-21

1

Hà Lan 6-0 Gibraltar

Hà Lan đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Louis van Gaal hiện chỉ hơn Na Uy 2 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 4 điểm và Montenegro 5 điểm. Bối cảnh ấy chỉ ra rằng, nếu đội bóng áo cam không chơi tốt trong từng trận, họ hoàn toàn có thể trở thành khán giả của giải đấu năm sau.

Hà Lan 6-0 Gibraltar
Hà Lan có chiến thắng thứ tư liên tiếp dưới thời Van Gaal.

Cũng bởi vậy, HLV Van Gaal lập tức xua quân lên tấn công khi đối thủ chỉ là Gibraltar. Đội bóng đang xếp hạng 197 trên bảng xếp hạng FIFA đã phải trải qua một trận đấu thực sự khốn khổ. Chỉ 9 phút bóng lăn, Virgil van Dijk đã chọc thủng lưới đội khách, mở ra bữa tiệc bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phần còn lại hiệp 1, màn trình diễn của Memphis Depay cực kỳ chói sáng. Ngôi sao thuộc biên chế CLB Barcelona ghi 2 bàn vào các phút 21 và 45+3, giúp Hà Lan dẫn trước 3-0 khi hiệp đầu tiên khép lại.

Và ở hiệp thứ hai, đội chủ nhà cũng ghi thêm 3 bàn nữa, lần lượt do Dumfries cũng ở ngay đầu hiệp 2, Groeneveld (phút 75) và Malen (phút 86) là người kết thúc set tennis cho đội chủ nhà.

Đại thắng Gibraltar 6-0, Hà Lan vững vàng ở ngôi đầu. Tuy nhiên, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tịnh tiến nên cục diện của bảng G hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn và kịch tính.

BẢNG G

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Hà Lan

8

6

1

1

29

6

23

19

2

Na Uy

8

5

2

1

15

6

9

17

3

Thổ Nhĩ Kỳ

8

4

3

1

19

15

4

15

4

Montenegro

8

3

2

3

11

11

0

11

5

Latvia

8

1

2

5

8

13

-5

5

6

Gibraltar

8

0

0

8

3

34

-31

0

Croatia 2-2 Slovakia

Dù làm khách trên sân Croatia nhưng Slovakia nhập cuộc tự tin và cho thấy mình không phải là một đối thủ dễ chơi. Đội khách là những người dứt điểm đầu tiên tỏ ra lấn lướt trong khoảng thời gian đầu trận. Phút 20, thủ lĩnh Hamsik đá phạt thuận lợi giúp Schranz đánh đầu cận thành chính xác, đưa Slovakia vượt lên.

Tuy nhiên đội chủ nhà Croatia có lời đáp trả chỉ 5 phút sau đó. Từ tình huống phạt góc của Modric, bóng sượt qua đầu một cầu thủ Slovakia rồi tìm đến đúng vị trí của Kramaric, giúp chủ công của Croatia đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1.

Đức đoạt tấm vé đầu tiên dự World Cup 2022 - Hà Lan hủy diệt đối thủ
Hòa Slovakia trên sân nhà, Croatia mất ngôi đầu bảng vào tay Nga.

Những phút sau đó thế trận thuộc về Croatia, khi họ tạo được nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Rodak. Bất ngờ diễn ra đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, khi Slovakia tận dụng hoàn hảo pha phản công nhanh và Haraslin là người dứt điểm góc hẹp chuẩn xác, một lần nữa đưa đội khách vượt lên.

Hiệp 2 bắt đầu với sự chủ động của Croatia, nhưng các chân sút của họ tỏ ra quá thiếu sắc bén. Phút 64, Brozovic ngã trong vòng cấm Slovakia sau một pha tranh chấp nhưng trọng tài không cắt còi. Tuy nhiên Croatia cũng lấy lại hy vọng giành 3 điểm ở một tình huống cố định, khi Modric thực hiện chính xác một quả đá phạt ngay trước vòng cấm Slovakia, gỡ hòa 2-2.

Kịch tính của trận đấu được đẩy cao. Phút 83, cầu thủ vào thay người Vlasic nhanh chân dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-2 cho Croatia, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Croatia đã mắc lỗi việt vị ở tình huống triển khai bóng trước đó.

Không thể tìm thêm bàn thắng trong những phút còn lại, Croatia ngậm ngùi mất ngôi đầu vào tay Nga, khi đội bóng xứ bạch dương có chiến thắng 2-1 trước Slovenia ở trận đấu cùng giờ.

BẢNG H

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Nga

8

6

1

1

13

5

8

19

2

Croatia

8

5

2

1

13

3

10

17

3

Slovakia

8

2

4

2

9

8

1

10

4

Slovenia

8

3

1

4

9

9

0

10

5

Malta

8

1

2

5

8

17

-9

5

6

Cyprus

8

1

2

5

3

13

-10

5